Đà Nẵng: Thừa nhận kinh tế tăng trưởng thấp, cử tri vẫn bức xúc chuyện môi trường

VietTimes -- Sáng ngày 9/7, kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng, cùng nhiều thách thức đối với việc hoàn thành nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2019

Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung thừa nhận những hạn chế bất cập, tồn tại mà Đà Nẵng đang đối mặt
Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung thừa nhận những hạn chế bất cập, tồn tại mà Đà Nẵng đang đối mặt

Thừa nhận kinh tế tăng trưởng thấp

Sáng nay, 9/7, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung-Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 khi duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả khá, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực, từng bước thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm… 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP, Đà Nẵng đối mặt với thực trạng một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với  kế hoạch. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư chưa chuyển biến tích cực; vẫn còn nhiều dự án công trình trọng điểm triển khai chậm tiến độ; tỉ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tính đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, nhiều bất cập trên lĩnh vực hạ tầng đô thị, như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải, thiếu nước sạch, trật tự đô thị… chưa được giải quyết căn cơ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình… vẫn còn diễn biến phức tạp.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm… Một bộ phận nhân dân, cử tri còn phân tâm, chưa đồng thuận cao với chủ trương, định hướng của thành phố và chia sẻ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Sáng ngày 9/7, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.
Sáng ngày 9/7, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Để thực hiện tốt kế hoạch KT-XH 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP dành thời gian nghiên cứu, tập trung trong thảo luận, tranh luận, làm rõ những vấn đề tồn tại, bất cập, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp căn cơ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Theo báo cáo KT-XH của UBND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp, mặc dù UBND TP Đà Nẵng đã nỗ lực trong quản lý, chỉ đạo điều hành và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tăng 6,21% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn mức tăng trưởng 7,24% của 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, dịch vụ tăng 7,69%, công nghiệp-xây dựng tăng 4,94%; Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,31%,… Nguyên nhân của sự sụt giảm 1% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2018 là do sản xuất công nghiệp, thuế sản phẩm giảm, tình hình thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, công tác quản lý nhà nàh trên một số lĩnh vực còn bất cập,…

Cũng theo báo cáo, tình hình thu ngân sách của TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.722 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 12.765 tỷ đôgf, đạt 54,4% dự toán và bằng 111% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách địa phương ước đạt 14.095 tỷ đồng. Về chi ngân sách, ước chi đạt 8.216 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán. Trong đó ước chi đầu tư phát triển là 4.437 tỷ đồng, chi thường xuyên ước 3.250 tỷ đồng…

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tăng 6,21% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn mức tăng trưởng 7,24% của 6 tháng đầu năm 2018
Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tăng 6,21% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn mức tăng trưởng 7,24% của 6 tháng đầu năm 2018

Để đạt được mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quảng bá giới thiệu điểm đến,…để thu hút đầu tư, Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các đề án phát triển các ngành dịch vụ, triển khai đề án xây dựng TP thông minh, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến,…tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cử tri vẫn bức xúc vấn đề môi trường

 Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện cho cử tri TP, bà Đặng Thị Kim Liên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, MTTQ TP đã nhận được 63 ý kiến cử tri phản ánh qua các tổ chức thành viên và Mặt trận các cấp. Cụ thể, hơn 7.000 hộ dân còn nợ tiền đất tái định cư lo lắng khi thành phố ban hành giá đất năm 2019; cử tri đề nghị sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ở các dự án khu dân cư; khớp nối quy hoạch; phản ảnh công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực còn tái diễn; cử tri bức xúc trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn xảy ra tại một số khu vực trong những đợt nắng nóng,…

Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn tiếp tục được cử tri TP Đà Nẵng quan tâm, kiến nghị
Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn tiếp tục được cử tri TP Đà Nẵng quan tâm, kiến nghị

“Tất cả các ý kiến này, Ủy ban MTTQ thành phố đã tập hợp đầy đủ, chuyển đến Thường trực HĐND và UBND TP. Tại kỳ họp lần này, cử tri TP kiến nghị 3 vấn đề về xây dựng TP môi trường, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”- bà Đặng Thị Kim Liên nói.

Đối với vấn đề xây dựng thành phố môi trường, cử tri đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thành phố đã phát sinh nhiều vấn đề, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều điểm nóng, gây bức xúc cho người dân. Kết quả giải quyết ô nhiễm môi trường chuyển biến còn chậm, vẫn tiếp tục phát sinh những điểm ô nhiễm mới.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm bãi biển du lịch Đà Nẵng còn tái diễn nên cử tri đề nghị TP sớm triển khai dự án cải thiện môi trường, chấm dứt tình trạng nước thải chưa qua xử lý tràn ra biển, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước và hoạt động du lịch của TP. Đồng thời, đề nghị chính quyền tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các vi phạm về môi trường của các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng ven biển. 

Bà Đặng Thị Kim Liên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biếtm cử tri vẫn lo lắng về các vấn đề môi trường, mô nhiễm biển du lịch, bãi rác Khánh Sơn,..
Bà Đặng Thị Kim Liên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biếtm cử tri vẫn lo lắng về các vấn đề môi trường, mô nhiễm biển du lịch, bãi rác Khánh Sơn,..

Vấn đề điểm nóng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn vẫn chưa có giải pháp căn cơ, nên cử tri mong muốn chinh quyền sớm triển khai nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn bảo đảm các tiêu chuẩn về xử lý chất thải hiện đại và khôi phục môi trường sạch tại khu vực. Đặc biệt chú ý đến khả năng ô nhiễm và các chất độc hại từ khói đốt rác cũng như việc xử lý tro sau khi đốt. Đồng thời chuyển đổi nghề, đảm bảo cơ bản cuộc sống, thu nhập cho hơn 300 lao động đang nhặt rác tại Khánh Sơn và di dời các hộ dân trong khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường theo đúng quy định hiện hành, trồng cây xanh cách ly khu liên hợp và khu dân cư. 

Đối với vấn đề về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, cử tri và nhân dân mong muốn TP điều chỉnh quy hoạch đảm bảo không gian công cộng, cây xanh đô thị để người dân có thêm nhiều công viên, vườn dạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về không gian công cộng, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ thiên nhiên, nhu cầu sinh hoạt công cộng của người dân, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và cộng đồng. Trước mắt, đề nghị chính quyền thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp công viên 29/3, công viên Thanh Niên, mở rộng công viên APEC để phục vụ người dân.

Tình trạng ô nhiễm bãi biển du lịch vẫn diễn ra nhức nhối
Tình trạng ô nhiễm bãi biển du lịch vẫn diễn ra nhức nhối

Đối với vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, mặc dù đã có nhiều chuyển biển, nhưng cử tri và nhân dân vẫn lo ngại về tình hình an ninh trật tự, hoạt động tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng, đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài như vụ hàng chục người Trung Quốc thuê nhà để tổ chức đánh bạc qua mạng. Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp,… nên đề nghị chính quyền tăng cường các biện pháp quản lý, chế tại mạnh ẽm để hạn chế tình trạng này./.