Đà Nẵng: Thêm một trường Đại học tuyển sinh và đào tạo ngành Dược

VietTimes -- Đại học Đông Á (Đà Nẵng) cho biết, vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Dược trình độ Đại học từ năm 2019 với chỉ tiêu 100 sinh viên trong năm đầu tiên. 
Bộ GD-ĐT vừa cho phép trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) tuyển sinh và đào tạo ngành Dược trình độ Đại học từ năm 2019 với chỉ tiêu 100 sinh viên trong năm đầu tiên.
Bộ GD-ĐT vừa cho phép trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) tuyển sinh và đào tạo ngành Dược trình độ Đại học từ năm 2019 với chỉ tiêu 100 sinh viên trong năm đầu tiên.

Đây được xem là thông tin hữu ích mới giành cho những sinh viên muốn theo đuổi ngành học hấp dẫn này.

PGS.TS Nguyễn Minh Chính - Trưởng khoa Dược ĐH Đông Á cho biết, Quyết định số 313/QĐ-BGDĐT ngày 12/2/2019 của Bộ GD&ĐT cho phép ĐH Đông Á bắt đầu tuyển sinh 100 chỉ tiêu ở cấp bậc Đại học trong năm đầu tiên 2019. Sinh viên ngành Dược tại Đại học Đông Á sẽ được đào tạo theo chương trình hướng đến thực hành với thời lượng thực hành nghề nghiệp chiếm 65% toàn khóa học. 

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Minh Chính, bên cạnh 20 phòng thực hành, phòng thí nghiệm, nhà thuốc thực hành GPP tại trường, vườn cây thuốc... theo quy chuẩn, khoa Dược trường ĐH Đông Á cũng đã liên kết hợp tác với các cơ sở y tế và hệ thống các nhà thuốc trên địa bàn TP Đà Nẵng để làm cơ sở thực tế, thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho 100% sinh viên Dược.

Ngoài ra, ĐH Đông Á cũng vừa công bố phương thức và tổ hợp môn xét tuyển cho 21 ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2019 của trường trên cơ sở xét tuyển dựa trên 2 phương thức gồm: xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi + điểm ưu tiên KV, ĐT) và xét tuyển theo học bạ THPT đối với thí sinh đạt từ 6.0 điểm trung bình chung năm lớp 12. 

Sinh viên ngành Dược tại Đại học Đông Á sẽ được đào tạo theo chương trình hướng đến thực hành với thời lượng thực hành nghề nghiệp chiếm 65% toàn khóa học.
Sinh viên ngành Dược tại Đại học Đông Á sẽ được đào tạo theo chương trình hướng đến thực hành với thời lượng thực hành nghề nghiệp chiếm 65% toàn khóa học.

Được biết, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với sinh viên tại khu vực, ĐH Đông Á đã chuẩn bị cho giai đoạn 5 năm lần thứ 2 kể từ sau khi đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục bằng việc đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế nhằm xác lập, mở rộng việc làm cho sinh viên tất cả các ngành ra thị trường lao động nước ngoài như Nhật Bản, Đức và các nước trong khu vực ASEAN.

Hiện ĐH Đông Á đã thiết lập liên kết hợp tác đào tạo với 72 đối tác quốc tế. Trong đó, các tập đoàn hàng đầu ở Nhật Bản như: 7-Eleven, Zensho, Route-Inn, LEOC, Japan Material Engineering Services, JBMA, Asean Car Business Career-Japan,...; Các học viện điều dưỡng lớn Kouseikai, Nanakamado, trường ĐH quốc tế Kibi,Tập đoàn Empire Inc Holdings của Singapore; Tập đoàn Leonardis, WBS AG, Azurit của CHLB Đức,... đã đặt hàng tuyển dụng SV ĐH Đông Á hằng năm lên đến 3.038 vị trí việc làm.