Đà Nẵng sẽ xử lý tín dụng đen đến khi nào “không còn bóng dáng“

VietTimes -- Đó là khẳng định của Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại Họp báo định kỳ Quý 1/2019 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra chiều 24/4.
Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trả lời báo giới tại Họp báo định kỳ Quý 1/2019 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra chiều 24/4.
Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trả lời báo giới tại Họp báo định kỳ Quý 1/2019 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra chiều 24/4.

Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến kết quả và kế hoạch tấn công các loại tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, Đại tá Trần Mưu-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trước tình hình này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo toàn bộ lực lượng tấn công, trấn áp mạnh loại tội phạm này để ngăn chặn các hành vi khác có thể xảy ra như: cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích… để đòi nợ. Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc rất tích cực, với quyết tâm cao.

“Hiện Công an TP đã xử lý nhiều vụ và phối hợp chặt chẽ với Viện KSND các cấp để xử lý bằng được tội phạm tín dụng đen. Kế hoạch này sẽ được chúng tôi thực hiện liên tục, thực hiện cho đến khi nào không còn bóng dáng tín dụng đen trên địa bàn TP” - Đại tá Trần Mưu khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Chinh chủ trì buổi Hop báo định kỳ quý 1/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Chinh chủ trì buổi Hop báo định kỳ quý 1/2019

Cũng liên quan đến vấn đề tấn công các loại tội phạm, trong đó nóng nhất là tội phạm ma túy và lừa đảo trên mạng internet, Đại tá Trần Mưu cho biết, đối với tội phạm ma túy, việc kiểm tra đối với các quán bar, vũ trường, karaoke… sẽ được mở rộng triển khai thực hiện trên toàn TP.

Đối với tội phạm lừa đảo qua mạng internet, Đại tá Trần Mưu cho rằng, để đấu tranh đối với loại hình tội phạm công nghệ cao này đòi hỏi rất công phu do đặc thù và tính chất phạm tội. Việc điều tra, thu thập chứng cứ trên mạng điện tử nên rất khó khăn và cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ xem xét thành lập Phòng Chống tội phạm công nghệ cao để tập trung xử lý trấn áp loại tội phạm này.

Clip Đại tá Trần Mưu-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nói về trần áp tội phạm công nghệ cao
“Chúng tôi sẽ nâng cấp Đội Công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an TP thành đơn vị cấp Phòng, tập trung những cán bộ, chiến sĩ có năng lực, trí tuệ về viễn thông, tin học để đáp ứng công việc điều tra…”- Đại tá Mưu thông tin./.