Đà Nẵng: Sẽ tổ chức thi tuyển phương án phát triển vịnh Đà Nẵng thành đô thị cảng biển

VietTimes -- Đà Nẵng sẽ nghiên cứu tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch diện tích gần 7.200ha vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển trong tương lai.
Đà Nẵng sẽ nghiên cứu tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch diện tích gần 7.200ha vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển trong tương lai.
Đà Nẵng sẽ nghiên cứu tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch diện tích gần 7.200ha vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển trong tương lai.
Ngày 13/9, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất tổ chức Thi ý tưởng phát triển vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển. Chủ trương được thống nhất theo kết luận của Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo TP tại cuộc họp họp công bố một số đồ án quy hoạch trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra ngày 25/7 do ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì.
Ý tưởng trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị Đà Nẵng gắn với phát triển cảng biển về phía Đông Bắc. Phạm vi nghiên cứu trên diện tích gần 7.200ha (trong đó phần diện tích mặt đất 2.311ha, mặt nước 4.888ha) thuộc địa giới hành chính các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Sơn Trà.
Để lựa chọn phương án tối ưu, Đà Nẵng sẽ mời Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và ý tưởng phát triển vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển.
Hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành các bước để tổ chức cuộc thi tuyển trong thời gian tới.