Đà Nẵng phong tỏa tạm thời công ty điện tử có 4.000 công nhân vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đà Nẵng buộc phải tạm phong tỏa Công ty TNHH điện tử Việt Hoa tại KCN Hòa Khánh sau khi phát hiện 1 nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.
Lực lượng y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm
Lực lượng y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm

Tối ngày 14/7, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Hòa Khánh nhưng không rõ nguồn lây.

Bệnh nhân là nữ công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa, địa chỉ đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

“Công ty này có khoảng 4.000 công nhân. Hiện tại chúng tôi đang lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.000 người có mặt tại công ty. Số công nhân còn không đến công ty làm việc được thông báo ở nhà“- lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho hay.

Sau khi ghi nhận nữ công nhân dương tính, ngành y tế đang khẩn trương truy vết những người liên quan để cách ly.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng diễn ra tối ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tạm thời phong tỏa Công ty TNHH điện tử Việt Hoa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện thiết lập công ty này trở thành vùng cách ly nếu ghi nhận thêm ca dương tính.

Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang thông báo những công nhân làm việc tại công ty này đang ở tại các khu nhà trọ, nhà dân khẩn trương khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối cùng ngày, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn về việc tạm dừng các hoạt động tắm biển; các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà; hoạt động cắt tóc nam, nữ kể từ 12h ngày 15/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các hoạt động khác đang tạm dừng vẫn tiếp tục thực hiện tạm dừng.