Đà Nẵng: Mỗi quận huyện sẽ có 2-3 điểm phân phối hàng hỗ trợ người khó khăn

VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo UBND các quận huyện xây dựng mạng lưới phân phối hàng hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.
Người dân nhận gạo tại ATM gạo được triển khai ở Đà Nẵng
Người dân nhận gạo tại ATM gạo được triển khai ở Đà Nẵng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận huyện xây dựng mạng lưới để thực hiện công tác huy động tiếp nhận và phân phối nguồn lực xã hội trợ giúp đột xuất cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh dưới hình thức huy động nguồn lực từ xã hội, cộng đồng; hình thành mạng lưới tiếp nhận, quản lý và phân phối lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trợ giúp kịp thời cho người dân thực sự gặp khó khăn trên địa bàn để ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Việc triển khai thực hiện phải chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn. Thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Triển khai thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Mạng lưới tiếp nhận, quản lý và phân phối phải được trải đều trên địa bàn thành phố, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đáp ứng hỗ trợ kịp thời và thuận lợi cho người dân đang gặp khó khăn. Nguyên tắc đóng góp, hỗ trợ tự nguyện, nguồn hàng vận động bao gồm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ được phân phối đến người dân đang thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn TP.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là cơ quan tiếp nhận cấp thành phố có trách nhiệm phân phối và điều tiết nguồn hàng hỗ trợ đến các quận, huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện là cơ quan tiếp nhận, quản lý cấp quận, huyện, có trách nhiệm phân phối, điều tiết nguồn hàng hỗ trợ đến các xã, phường.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm có thể trao hàng cứu trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, quận, huyện hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận và phân phối nguồn hàng cứu trợ; phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm tiếp nhận.

Mạng lưới phân phối hàng cứu trợ sẽ được bố trí đều trên địa bàn TP với mạng lưới mỗi quận huyện sẽ có 2-3 điểm phân phối hàng hỗ trợ và bắt đầu triển khai đồng loạt từ tháng 5/2020. Tiếp đó sẽ có thể phát triển thêm một số điểm trên địa bàn TP. Thời gian tiếp nhận và phân phối từ 7h30 - 17h hàng ngày. Kết thúc đợt cứu trợ, các máy móc, trang thiết bị phục vụ tại các điểm đặt tại UBND xã, phường nào thì UBND quận, huyện giao cho địa phương đó chịu trách nhiệm quản lý bảo quản, bảo dưỡng để sử dụng vào các đợt thiên tai, dịch bệnh tiếp theo.

Người dân đến nhận gạo và hàng hỗ trợ tại ATM gạo được triển khai ở Đà Nẵng
Người dân đến nhận gạo và hàng hỗ trợ tại ATM gạo được triển khai ở Đà Nẵng

Cụ thể, trên địa bàn quận Hải Châu sẽ có 3 điểm gồm: UBND phuờng Hải Châu 2 - số 38 Triệu Nữ Vương, Nhà Văn hóa phường Bình Thuận - số 230 Trưng Nữ Vương, UBND phường Hòa Cường Bắc - số 388 Núi Thành.

Quận Thanh Khê có 3 điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê - số 21 Hồ Tương, Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thanh Khê Tây - số 206 Dũng Sỹ Thanh Khê, Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Chính - số 85 Hoàng Hoa Thám.

Quận Sơn Trà có 1 điểm: Trụ sở Ủy ban MTTQ VN quận Sơn Trà - số 2 đường Đông Giang.

Quận Liên Chiểu có 3 điểm: Nhà sinh hoạt cộng đồng Đà Sơ - số 185 Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam), Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 6 - số 370 Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc), Nhà sinh hoạt cộng đồng Thanh Vinh 2 - số 703 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc).

Quận Ngũ Hành Sơn có 2 điểm: Trụ sở Ủy ban MTTQ VN quận Ngũ Hành Sơn - đường Minh Mạng, Nhà Văn hóa Bá Tùng 1 - đường Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý);

Quận Cẩm Lệ có 2 điểm: Trung tâm VHTT quận Cẩm Lệ - đường Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây), Trụ sở  Ủy ban MTTQ VN  quận Cẩm Lệ - số 131 Ông Ích Đường (phường Khuê Trung);

Huyện Hòa Vang có 3 điểm: UBND xã Hòa Châu (cung cấp cho 3 xã: Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước). Tại UBND xã Hòa Phong (cung cấp cho 4 xã: Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Phong), UBND xã Hòa Liên (cung cấp cho 4 xã: Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc).