Đà Nẵng lên phương án xóa sổ nạn tín dụng đen

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công an Đà Nẵng xây dựng phương án tấn công, tiến đến xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công an Đà Nẵng xây dựng phương án tấn công, tiến đến xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công an Đà Nẵng xây dựng phương án tấn công, tiến đến xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…diễn ra trên địa bàn trong thời gian qua. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo thủ trưởng công an các địa phương, đơn vị và trưởng công an các xã, phường nhằm chấn chỉnh tình hình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn các tuyến ven biển, chủ động xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp với công an các địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm các hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…trong ngư dân và theo địa bàn phụ trách.

Kể từ ngày 1/12/2016, các quận, huyện, xã, phường, chỉ huy công an, biên phòng các đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước UBND TP. Đà Nẵng, nếu để xảy ra hành vi tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khi báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Chủ tịch UBND các cấp, cơ quan công an, biên phòng phải xác định cụ thể lỗi (nếu có) của các cá nhân liên quan do buông lỏng công tác quản lý, không phát hiện và xử lý kịp thời, dẫn đến việc mất an ninh, trật tự trên địa bàn do các hành vi trái pháp luật trên gây ra. Trên cơ sở xác định lỗi, các địa phương, đơn vị không xét thi đua, nâng lương, nâng bậc, nâng ngạch đối với các cá nhân có liên quan.

Trước đó, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xảy ra một số vụ chủ nợ thuê giang hồ để bắt cóc, đòi tiền chuộc của người có nợ tiền. Điển hình ngày 29/11, công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) bắt giữ Hoàng Đức Phúc, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, đòi tiền nợ cá độ anh Đỗ Chí H. để đòi số tiền nợ 198 triệu đồng, vào cuối tháng 7/2016. Vụ việc gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình chung trên địa bàn Đà Nẵng.