Đà Nẵng khai trừ đảng 5 cán bộ liên quan đến vụ án Vũ “nhôm“

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều nay, 5/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng đã ra thông cáo về kỳ họp lần thứ 48 diễn ra ngày 31/8, do Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì.
Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng
Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét bản án hình sự phúc thẩm số 158/20204HS-PT ngày 12/5/2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội. Căn cứ các quy định và Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các quyết định khai trừ đối với 5 đảng viên.

Gồm các ông:  Trần Phi - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Công Lang -  nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng;

Ông Huỳnh Tấn Lộc -nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Những người này được xác định có sai phạm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (“Vũ nhôm”).

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lâm Quang Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, bằng hình thức cách chức Bí thư chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư nhiệm kỳ 2008 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Lâm Quang Minh bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, đã tham mưu, trình UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư, bảo vệ môi trường ở dự án nhà máy thép, để cấp phó làm trái quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, thi hành công vụ.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng đánh giá vi phạm của ông Lâm Quang Minh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, chính quyền TP, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Trong nhiệm kỳ, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật hình thức khiển khách đối với 3 tổ chức đảng; 695 đảng viên bị thi hành kỷ luật (khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 11 đảng viên, khai trừ 52 đảng viên) và đã đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên theo thẩm quyền.