Đà Nẵng có trường hợp tái mắc COVID-19 đầu tiên

VietTimes – Sáng ngày 28/8, CDC Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã xuất hiện bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 đầu tiên.
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng

Đó là trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 424 (tên N.T.M.L., SN 1962; trú đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là hộ lý tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 424 được phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 27/7 và được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trưa ngày 10/8, bệnh nhân được cho xuất viện cùng 3 bệnh nhân khác gồm: bệnh nhân 423, 441, 442 với kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân 424 được xe chuyên dụng đưa về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Trong suốt thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân thực hiện cách ly tuyệt đối ở phòng riêng và không tiếp xúc với người thân.

Tuy nhiên, đến ngày 24/8 (thời điểm kết thúc 14 ngày cách ly theo quy định), bệnh nhân được CDC Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính.

Trước diễn biến sự việc, Sở Y tế Đà Nẵng đưa bệnh nhân và những người thân trong gia đình tiếp tục được đưa đi cách ly theo 2 nhóm riêng biệt tại cơ sở cách ly y tế và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả xét nghiệm công bố chiều 27/8 khẳng định bệnh nhân 424 tái nhiễm SARS-CoV-2, buộc cơ quan y tế phải tiến hành cách ly theo dõi bệnh nhân. Riêng 3 người thân trong gia đình bệnh nhân 424 cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly y tế tại nhà.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, đây là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng.