Đà Nẵng cách ly 6 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nội

VietTimes -- Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa cho biết, sau khi nhận được thông tin về các trường hợp trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung - ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế TP đã tiến hành cách ly 4 du khách và 2 tiếp viên hàng không tại Bệnh viện 199.

Đà Nẵng vừa thực hiện cách ly đối với 6 người gồm 4 du khách và 2 nhân viên trên chuyến may VN0054 có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung
Đà Nẵng vừa thực hiện cách ly đối với 6 người gồm 4 du khách và 2 nhân viên trên chuyến may VN0054 có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung

Theo đó, 4 trường hợp du khách đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (trú Hà Nội, và là bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam nhiễm COVID-19) gồm: JORGENSEN EDITH (SN 1955, quốc tịch Na Uy), REITAN GRETHE (SN 1960, quốc tịch Na Uy), PARVIAINEN RISTO ANTERO (SN 1960, quốc tịch Phần Lan) và NOUSIAINEN PEKKA ILMARI (SN 1948, quốc tịch Phần Lan).

Số hành khách này đi trên chuyến tàu SE3 từ Hà Nội đến ga Đà Nẵng vào lúc 11h00 ngày 7/3 đã được Sở GTVT, Sở Y tế, Ga Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện 199 (Bộ Công an), phối hợp cách ly, dùng xe cấp cứu chuyển đến về Bệnh viện 199 để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Riêng đối với tàu SE3, đã được thực hiện cắt Toa số 10 giữ lại xử lý, chuyển các khách sang các toa khác.

Ngoài 4 du khách nói trên, sáng cùng ngày, Bệnh viện 199 cũng tiếp nhận 2 trường hợp là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines là T.T.V. (25 tuổi) và D.N.L. (23 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng), là nhân viên phục vụ trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện cả 6 trường hợp cách ly có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường như: ho, sốt, khó thở, đau họng… và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo đúng quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Hiện Sở Y tế TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các trường hợp cần theo dõi, cách ly liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung.