Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6kg ma túy giấu trong nồi cơm điện

VietTimes -- Lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ 6kg ma túy được giấu trong nồi cơm điện.
Tang vật 6kg ma túy được giấu bên trog nồi cơm điện bị phát hiện
Tang vật 6kg ma túy được giấu bên trog nồi cơm điện bị phát hiện

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 23/9, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) khu vực miền Trung và Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ngôi nhà số 29 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và phát hiện 2 đối tượng là Bùi Thị Thủy (SN 1978, trú tại 1A đường 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Hoàng Lê Mỹ Thụy (SN 1982, trú tại tổ 45, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở kiện hàng ký gửi có nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tang vật gần 6kg ma túy tổng hợp (gồm: 4,5 kg ma túy đá và 3.027 viên ma túy tổng hợp) được cất giấu, ngụy trang trong nồi cơm điện.

Qua đấu tranh khai thác, Bùi Thị Thủy đã khai nhận, ngày 23/9, Thủy cùng với 1 đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về TP Đà Nẵng (đối tượng cùng Thủy thuê nhà ở cùng tại phòng 3928 chung cư HH2A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Từ lời khai của Thủy, bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 26/9/2019, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung đã phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bắt thêm 1 đối tượng và khám xét khẩn cấp nơi ở (của đối tượng này và Thủy) thu giữ: 03 gói MTTH dạng đá, 1 cân tiểu ly, 3 điện thoại di động và 30 triệu đồng. 

Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, đại diện cho TP Đà Nẵng trao thưởng cho lực lượng phá án ma túy lớn
Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng Lê Trung Chinh, đại diện cho TP Đà Nẵng trao thưởng cho lực lượng phá án ma túy lớn

Bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam với số tiền công là 295 triệu đồng, ngoài chuyến hàng bị bắt thì trong năm 2019 đối tượng đã vận chuyển trót lọt 4 vụ với 9,9kg ma túy các loại qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh). Hiện các đối tượng đã được di lý từ Hà Nội về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.