Đà Nẵng: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện

VietTimes -- Trưa ngày 27/3, Bệnh viện Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn sau khi đã âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 nhận giấy chứng nhận sức khỏe từ Bệnh viện Đà Nẵng để xuất viện
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 nhận giấy chứng nhận sức khỏe từ Bệnh viện Đà Nẵng để xuất viện

Theo đó, 3 bệnh nhân xuất viện gồm: bệnh nhân thứ 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh), nhập viện vào ngày 8/3. Kết quả xét nghiệm sau 3 lần (ngày 19/3, 23/3 và ngày 25/3) cho âm tính với SARS-CoV-2; Bệnh nhân tiếp theo ra viện là bệnh nhân thứ 23 (66 tuổi, quốc tịch Anh), nhập viện vào ngày 8/3. Kết quả xét nghiệm sau 4 lần (ngày 19/3, 23/3, 25/3 và ngày 26/3) cho âm tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 bệnh nhân người Anh đã lây cho bệnh nhân thứ 35 tại Đà Nẵng;  Bệnh nhân thứ 35 (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện vào ngày 10/3. Kết quả xét nghiệm sau 3 lần (ngày 20/3, 23/3 và ngày 25/3) cho âm tính với SARS-CoV-2;

Theo bác sĩ T.S.Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - quy định của Bộ Y tế chỉ cần xét nghiệm âm tính 2 lần cách nhau 24h và bệnh nhân có quá trình điều trị trên 14 ngày thì có thể xuất viện. Tuy nhiên vì đây là những ca đầu tiên nên Bệnh viện tiếp tục làm xét nghiệm kỹ hơn và trên 3 lần.

“Qua 3 kết quả xét nghiệm đều âm tính cách nhau trên 72h, nên chúng tôi xin ý kiến Bộ Y tế cho bệnh nhân ra viện. Và theo quy định, sau khi ra viện, bệnh nhân vẫn tiếp tục cách ly” - TS.Lê Đức Nhân chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ TS.Lê Đức Nhân, công tác điều trị, cách ly đối với các bệnh nhân tại Bệnh viện được giám sát nghiêm ngặt với 18 quy trình được theo dõi 24/24, để tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế lẫn phát tán ra ngoài.

“Không chỉ vậy, công tác điều trị đối với bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện được tuân thủ quy định của Bộ Y tế và báo cáo, trao đổi thường xuyên nên” - TS. Lê Đức Nhân chia sẻ.

Đúng 11h trưa ngày 27/3, 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng rời Khoa Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng để chuyển cách ly
Đúng 11h trưa ngày 27/3, 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng rời Khoa Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng để chuyển cách ly

Làm việc với Bệnh viện sau sự kiện cho ra viện đối với 3 bệnh nhân, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết: “Thay mặt lãnh đạo Sở, chúng tôi cảm ơn và trân trọng sự đóng góp của Bệnh viện Đà Nẵng. Đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ ở Khoa Y học nhiệt đới, các khoa đã hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19”.

Tại buổi xuất viện, Bệnh viện không tổ chức tặng hoa cho các bệnh nhân, mà chỉ trao giấy ra viện sau điều trị COVID-19 và giấy chuyển cách ly. Và mặc dù tất cả bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, nhưng theo quy định và để an toàn sau khi ra viện, 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho đến khi Lãnh sự quán Anh hoàn tất thủ tục sẽ cho họ về nước. Riêng bệnh nhân thứ 35 sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Một số hình ảnh tại buổi xuất viện đối với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng:

Bệnh viện Đà Nẵng, nơi tiếp nhận điều trị các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng
Bệnh viện Đà Nẵng, nơi tiếp nhận điều trị các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng
Từ rất sớm, phóng viên báo chí đã có mặt tại khu vực Kho Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) để ghi nhận ca bệnh đầu tiên được điều trị tại đây ra viện
Từ rất sớm, phóng viên báo chí đã có mặt tại khu vực Kho Y học Nhiệt đới  (Bệnh viện Đà Nẵng) để ghi nhận ca bệnh đầu tiên được điều trị tại đây ra viện
Bệnh nhân người Anh bất ngờ quay lại vào trong khi chứng khiến khá đông phóng viên báo chí có mặt đưa tin
Bệnh nhân người Anh bất ngờ quay lại vào trong khi chứng khiến khá đông phóng viên báo chí có mặt đưa tin
 
Bệnh nhân thứ 35 rời khoa Y học Nhiệt đới
Bệnh nhân thứ 35 rời khoa Y học Nhiệt đới
Tiếp nhận giấy chứng nhận sức khỏe sau điều trị từ Bệnh viện Đà Nẵng
Tiếp nhận giấy chứng nhận sức khỏe sau điều trị từ Bệnh viện Đà Nẵng
 
Đúng 11h, các bệnh nhân xuất hiện
Đúng 11h, các bệnh nhân xuất hiện
Hai bệnh nhân người Anh dùng giấy chứng nhận sức khỏe che mặt khi rời bệnh viện
Hai bệnh nhân người Anh dùng giấy chứng nhận sức khỏe che mặt khi rời bệnh viện
 
 
Di chuyển rất nhanh ra xe chờ sẵn ngoài cổng
Di chuyển rất nhanh ra xe chờ sẵn ngoài cổng
Mặc dù sức khỏe ổn định, nhưng các bệnh nhân này vẫn phải cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú
Mặc dù sức khỏe ổn định, nhưng các bệnh nhân này vẫn phải cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú
Hai bệnh nhân người Anh lên xe rời bệnh viện
Hai bệnh nhân người Anh lên xe rời bệnh viện