Đã chốt ngày chính xác chuyển 50 triệu thuê bao 11 số sang 10 số

VietTimes -- Khi chuyển đổi mã mạng di động cho các thuê bao di động 11 số xuống còn 10 số sẽ giữ nguyên 7 chữ số cuối và thay đầu 10 số dạng 03x, 04x, 05x, 07x, 08x. Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096 không bị ảnh hưởng.
Sau khi chốt được mã mạng dành cho các nhà mạng, ngày 15/9 tới đây sẽ tiến hành việc chuyển thuê bao di động từ 11 số sang 10 số.
Sau khi chốt được mã mạng dành cho các nhà mạng, ngày 15/9 tới đây sẽ tiến hành việc chuyển thuê bao di động từ 11 số sang 10 số.

Hàng chục triệu thuê bao di động 11 số của 3 nhà mạng VinaPhone, Viettel, MobiFone đang sử dụng các đầu số 016, 012, 019, 018 sẽ được chuyển sang sử dụng các đầu số 03, 04, 05, 07 và 08 – vốn là các mã vùng điện thoại cố định đã thừa ra sau chuyển đổi. Riêng đầu số 06 hiện đang được sử dụng cho ngành công an.

Theo đó, các thuê bao này sẽ chỉ còn 10 số, thay vì 11 số như trước đây.  Và Cục Viễn thông dự tính, 5 đầu số này dự kiến sẽ tạo ra 500 triệu thuê bao 10 số mới. Trên lý thuyết, có khoảng 170 triệu thuê bao 11 số sẽ chuyển sang đầu số 10 số. Nhưng thực tế chỉ có khoảng 30% quỹ số trong đầu số này đang được sử dụng. Theo chủ trương đổi đầu số di động này, gần 50 triệu thuê bao 11 số được chuyển sang thuê bao 10 số.

Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096... không bị ảnh hưởng gì bởi sự thay đổi này.

Đại diện một nhà mạng cho biết, theo kế hoạch, các nhà mạng bắt đầu chuyển đổi đầu số cho các thuê bao 11 số từ ngày 15/9 tới. Trong giai đoạn nước rút này, các nhà mạng đang lên kế hoạch cụ thể để thông tin đến các chủ thuê bao.

Theo nguồn tin riêng của VietTimes, việc triển khai này bị chậm trễ một phần bởi các nhà mạng “đùn đẩy” nhau nhận đầu số xấu – 03. Được biết, đầu số này trước được phân bổ cho Viettel, tuy nhiên, Viettel không mấy “hào hứng” với đầu số này. Để giải quyết việc này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã gợi ý các nhà mạng tiến hành bốc thăm để lấy mã mạng của mình, đảm bảo khách quan, công bằng.

Đối với dân kinh doanh, các đầu số 03, 04, 07 được coi là các đầu số xấu. Và việc các doanh nghiệp viễn thông có chủ ý riêng trong việc lựa chọn số là điều dễ hiểu, bởi khi dịch vụ của các nhà mạng đã gần như ngang nhau, thì việc chọn đầu số được đánh giá là đẹp theo góc nhìn của dân kinh doanh trở thành yếu tố được ưu tiên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phải hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số thành 10 số trước ngày 1/6/2018. Bộ trưởng cho biết rằng, tiến độ mà Bộ TT&TT đề ra ban đầu đã chậm gần 1 năm qua.

Được biết, việc chuyển đổi thuê bao di động 11 số dự kiến được thực hiện sau khi hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được thực hiện từ đầu năm 2017 và đã hoàn thành vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, gần một năm sau, việc chuyển đầu số thuê bao di động mới được chính thức thực hiện.

Theo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông, khi đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng và cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày.