Czech gửi chiến đấu cơ để giúp chống IS

Các máy bay chiến đấu L-159 Alca của Czech mang cờ Iraq sẽ giúp quân đội Iraq trong những cuộc giao tranh chống lại Daesh. Đây sẽ là chiến dịch nước ngoài đầu tiên trong đó các chiến đấu cơ này sẽ tham gia, như thông báo của "Truyền hình Czech".
Czech gửi chiến đấu cơ để giúp chống IS

Tổng cộng có 15 máy bay chiến đấu sẽ được gửi đi. Hiện tại ở Cộng hòa Czech đang chuẩn bị để gửi huấn luyện viên tới Iraq để giúp đỡ đào tạo phi công người bản xứ.

Việc gửi đội phi cơ Czech đến Iraq đã có sự chấp thuận của Thượng viện, bây giờ cần được Quốc hội phê chuẩn. Nhiều khả năng là cuộc thảo luận về đề tài này sẽ bắt đầu vào tháng Năm. Khâu hỗ trợ đào tạo phi công Iraq được phía Czech lên kế hoạch dự trù tiến hành trong vòng hai năm.

"Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ làm việc tại căn cứ không quân Balad, cách Baghdad 80 km, với cơ số là 35 người không có thiết bị hàng không và sẽ không tham dự vào hoạt động chiến sự", Bộ trưởng Quốc phòng Czech Martin Stropnicky tuyên bố.

Theo Sputnik