Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos thôi làm đặc sứ tới Trung Quốc

VietTimes -- Theo truyền thông Mỹ, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos thôi không làm đặc sứ tới Trung Quốc.
Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos thôi làm đặc sứ tới Trung Quốc
Cựu tổng thống Philippines Fidel Ramos thôi làm đặc sứ tới Trung Quốc

Thông tin này đã được các trợ lý của ông Fidel Ramos cho biết hôm thứ Ba, tuy nhiên, nhưng chính phủ Philippines vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về quyết định này.

Tổng thống Rodrigo Duterte bổ nhiệm ông Ramos làm đặc sứ đến Trung Quốc để giúp hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với nước này sau vụ kiện tòa án trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh hải. 

Tòa án đưa ra phán quyết nghiêng về Manila vào tháng 7 và đã khiến Trung Quốc phẫn nộ.

Ông Ramos,chính khách 88 tuổi được nhiều người nể trọng ở Philippines, nước mà ông lãnh đạo từ nằm 1992-1998.

Ông Ramos cũng là người ủng hộ ông Duterte nhưng gần đây đã lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo này. 

Trong một bài báo, ông mô tả 100 ngày đầu tiên ông Duterte làm Tổng thống là sự thất vọng to lớn.

Ông Ramos nói rằng ông Duterte đã dành quá nhiều năng lượng vào cuộc chiến chống ma túy và phớt lờ vấn đề nghèo túng, môi trường và chi phí sinh hoạt tăng cao, và ông mô tả sự thù địch và những phát biểu của Tổng thống đối với Mỹ.

Tuy nhiên, một phụ tá của ông Ramos hôm thứ Ba cho biết quyết định thôi sứ mạng đặc sứ không liên quan gì tới quan điểm của ông về ông Duterte.