Cựu Tổng thống Nga cảnh báo “đòn trả đũa không thể tránh khỏi” sau loạt tấn công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ trả đũa Ukraine sau loạt tấn công UAV và phá hoại, dù vẫn tiếp tục nỗ lực đàm phán hòa bình dưới sức ép từ Mỹ.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 3/6 tuyên bố Moscow sẽ "không thể không đáp trả" các cuộc tấn công gần đây của Ukraine trên lãnh thổ Nga, bất chấp việc các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp hòa bình vẫn đang diễn ra.

Phát biểu này được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công, phá hoại mà Ukraine thực hiện, bao gồm đánh bom đường sắt tại Nga và các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào nhiều sân bay quân sự trong cuối tuần qua. Tuy vậy, các quan chức Nga hôm đầu tuần này vẫn đến Istanbul để tiếp tục vòng đàm phán trực tiếp mới với phái đoàn Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga – phản hồi trước những lời kêu gọi cứng rắn trong nước bằng tuyên bố rằng đòn trả đũa của Nga là điều “không thể tránh khỏi”.

“Quân đội của chúng ta đang tấn công chủ động và sẽ tiếp tục tiến lên. Tất cả những gì cần phá sẽ bị phá, và tất cả những ai cần bị loại bỏ sẽ bị loại bỏ”, ông viết.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán tại Istanbul là cần thiết để “giúp chiến thắng của chúng ta đến nhanh hơn” và hướng tới việc “loại bỏ hoàn toàn chính quyền tân phát xít ở Kiev”.

Tại vòng đàm phán mới, Moscow đã đưa ra hai phương án hướng tới ngừng bắn và đề xuất tạm dừng chiến sự ngắn để các đơn vị quân sự hai bên có thể thu hồi thi thể binh sĩ từ chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng gay gắt, gọi các nhà đàm phán Nga là “lũ ngốc” và khẳng định rằng ngừng bắn chỉ nên nhằm mục tiêu cứu sinh mạng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi phát ngôn của ông Zelensky là “vụng về” và “đáng tiếc”, cho rằng điều đó làm cản trở nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Trong khi đó, Nga đề xuất trao trả thi thể hơn 6.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, trưởng đoàn đàm phán Kiev, cho biết Ukraine sẽ đáp lại bằng việc trao trả số thi thể binh sĩ Nga tương đương. Trưởng đoàn đàm phán Nga, cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky, xác nhận Moscow sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ hài cốt được phía Ukraine giao lại.

Đáng chú ý, Ukraine chỉ đồng ý bước vào đàm phán trực tiếp với Nga từ tháng trước sau khi chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump trước đó đã thể hiện sự thất vọng với cả hai phía, cảnh báo rằng Mỹ có thể “rút lui” khỏi vai trò trung gian nếu tiến trình không đạt được tiến triển rõ rệt.