Cứu nam thanh niên bị dao đâm vào cổ trọng thương

VietTimes -- Các bác sĩ tại Bệnh viện E vừa cứu sống một nam bệnh nhân (35 tuổi, Hà Nội) trọng thương do dao đâm vào cổ.
Nhóm bác sĩ của Bệnh viện E hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo cho nam bệnh nhân.
Nhóm bác sĩ của Bệnh viện E hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo cho nam bệnh nhân.

Người đàn ông này nhập viện vào ngày 21/7 với một vết thương nặng trên cổ và nhiều vết thương khác khắp cơ thể; khó thở, nguy cơ tử vong cao.

Người nhà bệnh nhân cho biết, nam bệnh nhân phải chịu vết thương nặng do bị đâm bằng dao gọt hoa quả sau khi xảy ra va chạm trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

GS.TS. Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định đây là ca bệnh hy hữu. Nạn nhân bị đâm 4-5 nhát dao, tổn thương mạch máu phức tạp ở vùng cổ, nguy hiểm đến tính mạng. Theo y văn thế giới, tổn thương vùng cổ rất khó, phức tạp, chỉ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm mới thực hiện được, hạn chế sai sót.

Rất may mắn, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, chỉ trong vòng 10-20 phút đã được chuyển lên phòng mổ, không để theo dõi lâu hoặc đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm… làm chậm trễ thời gian cấp cứu.

Tiên lượng bệnh nhân nặng nên các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, gây mê, hồi sức… của Bệnh viện cùng phối hợp thực hiện ca mổ, xử lý khéo léo, kiểm soát nhanh và tốt tổn thương, đồng thời tránh diễn biến xấu có thể xảy ra.

Hôm nay, 23/7, bệnh nhân đã tỉnh, không có dấu hiệu bị liệt. Tuy nhiên, do nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, vùng họng phù nề, vùng khâu bị bục ảnh hưởng tới cả đường ăn và đường thở cao nên bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực.