
Hôm 1/6, Ukraine đã phát động một chiến dịch tác chiến quy mô lớn sau lưng đối phương kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tuyên bố đã phá hủy và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 41 máy bay quân sự các loại của Nga.
Tướng Michael Flynn, Cựu cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng và Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng (DIA), ngày 2/6 đã viết trên mạng xã hội X rằng nếu Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh tấn công các máy bay ném bom hạt nhân đậu ngoài trời của Nga mà không có sự đồng ý của Nhà Trắng. Theo hiệp ước vũ khí hạt nhân, các máy bay ném bom có khả năng tấn công hạt nhân phải được đỗ lộ thiên để bên ngoài quan sát; hành động của Ukraine không chỉ là thách thức nghiêm trọng đối với thông lệ ngoại giao mà còn phá hoại nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cường quốc hạt nhân trên thế giới.
Theo truyền thông nước ngoài, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái giấu trong các thùng xe tải để tấn công thành công 4 căn cứ không quân của Nga, phá hủy và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 40 máy bay chiến đấu các loại. Máy bay ném bom chiến lược Nga có giá lên tới hàng trăm triệu USD, đã bị các máy bay không người lái chỉ có giá 2.000 USD phá hủy, làm nổi bật mối đe dọa bất đối xứng do máy bay không người lái giá rẻ gây ra đối với vũ khí đắt tiền.
Cuộc tấn công này được coi là một bước đột phá lớn trong công nghệ chiến trường và tư duy chiến lược.

Tuy nhiên, ông Flynn đã đưa ra cảnh báo rằng nếu Ukraine thực hiện hành động chiến lược như vậy mà không thông báo cho Mỹ, mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine sẽ không chỉ là "những đồng minh phối hợp kém" nữa, mà là "những bên tham chiến không có sự phối hợp" (co-belligerents flying blind).
Ông Flynn chỉ ra thêm rằng xét thấy có các chuyến thăm gần đây của các Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Richard Blumenthal tới Ukraine, thế giới bên ngoài cũng có thể hiểu lầm đây là một hành động được Mỹ ngầm chấp thuận. Ông thẳng thắn nói rằng hai nghị sĩ này "thiếu cả mưu lược và kiến thức thông thường" và họ khó có thể chủ đạo một hành động như vậy, nhưng ông cho rằng Mỹ vẫn cần phải làm rõ lập trường của mình càng sớm càng tốt để tránh những phán đoán sai lầm leo thang.
Ông Flynn cảnh báo, chính quyền Zelensky dường như đã lợi dụng các điều khoản của hiệp ước hạt nhân quy định máy bay ném bom Nga phải đỗ công khai để bên ngoài quan sát như một lỗ hổng để tiến hành các cuộc tấn công vào sau phòng tuyến của kẻ thù. Nếu kiểu tấn công này được áp dụng vào căn cứ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Ông chỉ ra rằng máy bay ném bom do quân đội Mỹ triển khai rất tốn kém, nhưng chúng có thể dễ dàng bị máy bay không người lái và xe tải đơn giản có chất nổ giá rẻ phá hủy, cho thấy Mỹ cần khẩn trương phát triển các chiến lược phòng thủ hiệu quả hơn.
Ông nhấn mạnh rằng hành động này của Ukraine đã vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc xung đột khu vực đơn lẻ; các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của các cường quốc, phải nhìn thẳng vào tác động toàn cầu của nó.
Ông Flynn chỉ ra rằng, Nga chắc chắn sẽ đáp trả điều này. Ông cho rằng cuộc đột kích này của Ukraine không phải là một "sự táo bạo" về chiến lược mà là một "hành động liều lĩnh" có thể mang lại kết quả trước mắt nhưng khiến cả thế giới phải trả giá lâu dài.
Theo Chinatimes