Bệnh viện Phổi Trung ương:

Cứu cụ ông 89 tuổi nuốt phải hàm răng giả

VietTimes -- Cụ ông N.T. (89 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang) không may nuốt nhầm một hàm 9 chiếc răng giả, dài tới gần 5 cm và đã được các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương cứu chữa kịp thời.
Bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Phổi Trung ương.
Bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ông N.T. kể, trước khi bị hóc, ông đang nằm viện để điều trị di chứng của bệnh lao phổi cách đây 6 năm. Sau đó cụ bị ho, khạc đờm mạnh, toàn bộ hàm răng giả bị rơi và mắc kẹt trong khí phế quản, gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng.   

Ngay lập tức, cụ được các bác sĩ nội soi phế quản gắp dị vật ra ngoài, giải phóng đường thở. Tuy nhiên, trường hợp của ông T. khó điều trị do bề mặt răng sứ rất trơn nên các bác sĩ không thể dùng kìm để gắp dị vật. Bên cạnh đó, ông T. bị suy hô hấp, phải thở máy. Vì vậy, các bác sĩ phải thực hiện thủ thuật đặc biệt để lấy dị vật ra.  

Sau khi nội soi, hiện nay tình trạng sức khỏe của ông cụ đã ổn định hơn.