Cuỗm container hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng của công ty anh trai đem bán

VietTimes - Do ham mê cờ bạc, Vũ nợ nần nên đi trộm thùng hàng container chứa hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng của công ty anh trai mình mang bán.
Đối tượng Trần Anh Vũ.
Đối tượng Trần Anh Vũ.

Ngày 31/7, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Trần Anh Vũ (32 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 2) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đồng thời, công an cũng đang tạm giữ 9 người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vì có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Vũ khai là em ruột của ông Trần Văn Trà (là Phó giám đốc Công ty vận tải Quốc Hưng) có trụ sở ở phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM.

Tang vật thu giữ được.
Tang vật thu giữ được.

Thời gian làm việc tại đây, Vũ ham mê cờ bạc, nợ nần nên bị anh trai phát hiện đuổi việc. Cũng từ đây, Vũ lên kế hoạch trộm thùng hàng container ở công ty anh mình bán lấy tiền.

Sau khi thực hiện vụ trộm cắp thì Vũ mang bán được gần 600 triệu đồng tiêu xài, nướng vào cờ bạc.

Trước đó, vào ngày 29/7, ông Trà phát hiện mất thùng container nên đến Công an phường Cát Lái, quận 2, trình báo.

Trong thùng container có chứa gần 30 tấn chì nguyên liệu ở Cảng Cát Lái, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Phó giám đốc Công ty vận tải Quốc Hưng cho hay, trước đó 3 ngày có 1 đối tượng đột nhập công ty lấy nhiều giấy tờ quan trọng.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Công an quận 2 đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Vũ là nghi phạm gây án nên truy xét.

Công an xác định thùng container được Vũ lấy trộm mang đến trạm cân Quốc Thịnh, quận 2.

Trinh sát có mặt thì Vũ đã chở thùng container tới bãi xe ở quận 12. Tiếp đó, Vũ chuyển thùng container tới cây xăng ở huyện Bình Chánh rồi xuống hàng hóa trong thùng.

Vũ mang số hàng đó bán cho Nguyễn Hữu Đăng (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) với giá 581 triệu đồng. Sau đó, Đăng bán lại cho một người khác với giá 903 triệu đồng.

Vỏ thùng container, Vũ bán cho La Văn Vũ (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) với giá 21 triệu đồng. La Văn Vũ tiếp tục bán lại cho một người ở Củ Chi với giá 26 triệu đồng.

Đến 30/7, trinh sát công an phát hiện Trần Anh Vũ ở huyện Hóc Môn nên khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Vũ khai nhận hành vi như trên.

Ngoài ra, Vũ khai từng trộm 1 chiếc xe SH và 1 thùng container hạt điều trị giá hơn nửa tỷ đồng ở tỉnh Bình Phước. Được biết, Vũ có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.