Công ty Trung Quốc xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới ở Campuchia

VietTimes -- Một số công ty Trung Quốc sẽ xây dựng tòa tháp đôi 560 mét cao nhất thế giới ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đầu tư ước tính khoảng 2,7 tỷ USD, Tân Hoa Xã ngày 1/1 đưa tin.
Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa
Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa

Theo hãng tin này, hợp đồng xây dựng hai tòa nhà chọc trời sẽ mang tên TBR Twin Tower World Trade Center đã được ký kết tại thành phố Vũ Hán giữa các công ty Trung Quốc Wuchang Shipbuilding Industry Group, công ty Sun Kian Ip Holding Co thuộc khu hành chính đặc biệt Macao, Trung Quốc và công ty Thai Boon Roong (TBR) Group của Campuchia.

Đảm nhận công trình xây dựng sẽ là Wuchang Shipbuilding Industry Group cùng với công ty Trung Quốc khác Sino Great Wall Engineering Co. Chiều cao của tòa tháp đôi sẽ là 560 mét, vượt 108 mét so với tòa tháp đôi nổi tiếng 88 tầng Petronas Twin Towers ở Kuala Lumpur (Malaysia) kể từ khi hoàn thành xây dựng vào năm 1998 là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Tháp cao nhất thế giới hiện nay là tòa nhà chọc trời Burj Khalifa với chiều cao 828 mét ở Dubai.