Công nhân đình công ném trứng thối, cà chua đòi quyền lợi

Bức xúc vì nhiều lần kiến nghị không được phản hồi, đáp ứng, hơn 1.000 công nhân công ty KaiYan (Hải Phòng) đình công và ném cà chua, trứng thối để đòi quyền lợi.
Một số ít công nhân đi làm bị ném cà chua, trứng thối vào người. Ảnh: Tuổi trẻ.
Một số ít công nhân đi làm bị ném cà chua, trứng thối vào người. Ảnh: Tuổi trẻ.

Sáng 15/4, tại cổng Công ty TNHH KaiYang (196 đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, TP Hải Phòng), hơn 1.000 công nhân vây kín đình công.

Nhiều người đã chuẩn bị mắm tôm, trứng thối, cà chua chín nẫu để làm vũ khí chống lại một nhóm người lạ mặt đến đe dọa, cản trở. Sau ít phút xô xát, nhóm người lạ mặt rời khỏi hiện trường.

Số trứng, mắm tôm, cà chua còn lại, những người đình công tiếp tục ném vào các cán bộ công ty và số ít công nhân không tham cùng họ.

Theo đại diện của công nhân đình công, họ yêu cầu công ty giải quyết các vấn đề: hưởng tiền thâm niên; giảm thời gian làm việc; hưởng đầy đủ ngày nghỉ Lễ theo quy định; tăng tiền thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13; được chấm công trong trường hợp máy quẹt thẻ ghi công bị lỗi....

Trưa ngày 14/4/2016, ông Đoàn Đình Dũng – Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Kiến An, Hải Phòng – cho biết, các cơ quan ban ngành của quận, thành phố vẫn đang làm việc với công ty KaiYang.

Mùi mắm tôm nồng nặc, trứng thối, cà chua nẫu vương đầy trên nền đường. Ảnh:Thùy Linh
Mùi mắm tôm nồng nặc, trứng thối, cà chua nẫu vương đầy trên nền đường. Ảnh:Thùy Linh

Theo phản ánh của công nhân, họ phải làm việc tăng ca 12 tiếng/ngày, mức lương cơ bản hơn 3,7 triệu đồng; phí công đoàn cao trong khi lễ tết thưởng 30.000-50.000 đồng.

Công nhân đặc biệt bức xúc chuyện quẹt thẻ chấm công sau mỗi ca làm việc. Theo họ, có nhiều lần máy chấm công trục trặc, không ghi nhận. Cán bộ, quản đốc chứng nhận nhưng văn phòng công ty lại phủ nhận, khiến công nhân bị mất trắng ngày công đó.

Người lao động đã nhiều lần kiến nghị lên Ban lãnh đạo, công đoàn công ty, nhưng không có phản hồi.

Công ty TNHH KaiYang Việt Nam là Công ty có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất giầy da xuất khẩu, được thành lập vào năm 2005, hơn 2.000 công nhân đang làm việc tại đây.

Theo Zing