Con trai Bí thư Tỉnh ủy chỉ tại nhiệm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh 15 ngày

VietTimes – Sau nửa tháng giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và các lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chinh trong ngày công bố quyết định bổ nhiệm (22/7/2020). Ảnh: Bacninh.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và các lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chinh trong ngày công bố quyết định bổ nhiệm (22/7/2020). Ảnh: Bacninh.gov.vn

Tại cuộc họp chiều 5/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có quyết định phân công ông Tạ Đăng Đoan - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh - làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay ông Nguyễn Nhân Chinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - vừa được chỉ định ngày 22/7 vừa qua - làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Ông Chinh trở thành người nắm giữ kỷ lục về thời gian tại nhiệm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ngắn nhất - chỉ vỏn vẹn 15 ngày. Đặc biệt, Thành ủy Bắc Ninh có lẽ cũng giành "kỷ lục" khi trong vòng chưa đầy một tháng, "ghế" Bí thư có tới 3 cái tên.

Một thành phố mấy trăm nghìn dân, biết bao việc hệ trọng phức tạp mà một tháng thay người đứng đầu tới 3 lần thì không hiểu công tác cán bộ ở địa phương này có khoa học, bài bản và có tầm chiến lược hay không?

Như VietTimes đã thông tin, với làn sóng phản ứng dữ dội từ nhiều kênh truyền thông, cả chính thống và mạng xã hội, ngày 4/8, Ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 22/7, ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh - đã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Liên quan việc này, nhiều ý kiến đã lên tiếng về việc ông Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục và 9 năm tuổi Đảng.

Ông Chinh đã có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; là Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vào năm 2016, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh.