Cơ hội vô địch của HAGL tại V.League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cùng với Hà Nội FC thì HAGL của bầu Đức là những ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2022. Mới đây, HAGL đã giành Cúp Hoàng đế Quang Trung - một cú khởi động hoàn hảo cho mùa giải mới.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisuk các ngoại binh, cầu thủ nội và cầu thủ trẻ đã vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung. Ảnh HAGL FC.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisuk các ngoại binh, cầu thủ nội và cầu thủ trẻ đã vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung. Ảnh HAGL FC.

Cúp Hoàng đế Quang Trung ngoài chủ nhà Bình Định còn có 3 đội khách là HAGL, SHB.Đà Nẵng, Bình Dương. HLV Kiatisuk đã mạnh dạn tung hàng loạt cầu thủ trẻ 19-20 như Đức Việt, Thanh Nhân, Văn Triệu, Nhĩ Khang, Huy Kiệt... Thậm chí Đức Việt mới 17 tuổi đã được đá thay thế cho Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình vốn cho Bà Rịa - Vũng Tàu, CAND và Hải Phòng mượn.

Làm mới đội hình

Mùa giải tới HAGL phải chơi trên 3 đấu trường khác nhau gồm V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Kiatisuk đã nhanh chóng chọn ra 4 ngoại binh gồm tiền đạo Jefferson Baiano, tiền đạo Washington Brandao và bộ đôi trung vệ Kim Dong-su, Mauricio Teixeira. Do tham dự AFC Champions League, HAGL được phép đăng ký thêm một ngoại binh châu Á (trung vệ Kim Dong-su, người Hàn Quốc). Đó là lợi thế không nhỏ của họ ở V.League so với Hà Nội FC, cũng đang có tham vọng không kém tại V.League 2022.

Các ngoại binh HAGL được đánh giá chất lượng cao. Ảnh hAGL

Các ngoại binh HAGL được đánh giá chất lượng cao. Ảnh hAGL

So với các đối thủ V.League 2022, HAGL chốt sớm ngoại binh hơn một tháng trước khi V.League khởi tranh (19/2). Tự tin vào Công Phượng, Văn Toàn HLV Kiatisuk vẫn duy trì cách làm của năm ngoái với hai “Tây” ở hàng thủ và một trung phong cắm Brandao. Sau 3 trận ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, Baiano cho thấy mình là chân sút đẳng cấp khi ghi 3 bàn, trong đó có pha lập công quyết định trước chủ nhà Bình Định.

HAGL toàn thắng cả 3 trận, sở hữu hiệu số bàn thắng bại +4 (ghi 6, thua 2 bàn) rất thuyết phục và bầu Đức đã nở nụ cười tươi. Các nội binh được kỳ vong như thủ môn Tuấn Linh, Văn Việt và nhất là Hữu Tuấn đều chơi tốt, trong đó trung vệ Hữu Tuấn vừa được thầy Park gọi lại vào đội tuyển.

Vắng đến 7 trụ cột ở đội tuyển quốc gia là Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh thì đây là một kết quả không tồi. Để thử nghiệm hàng phòng ngự, HLV Kiatisak thậm chí chỉ sử dụng 2 ngoại binh là Brandao và Mauricio ở đội hình xuất phát rồi sau đó mới đưa Baiano vào sân ở hiệp 2.

Đội hình đội bóng phố núi năm nay được trẻ hóa đáng kể nhưng lại được đánh giá còn mạnh hơn năm ngoái, thực sự thách thức bất cứ đội bóng nào. Ảnh HAGL FC

Đội hình đội bóng phố núi năm nay được trẻ hóa đáng kể nhưng lại được đánh giá còn mạnh hơn năm ngoái, thực sự thách thức bất cứ đội bóng nào. Ảnh HAGL FC

Sức mạnh đáng nể

HAGL đang có một HLV đẳng cấp, một dàn cầu thủ thành danh như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, các nội binh trẻ đầy khát khao và đã lấp ló những tài năng trẻ như Huỳnh Tiến Đạt - cầu thủ mang áo số 10 trong thời gian Công Phượng lên tuyển, thì bầu Đức có thể nghĩ đến một kết quả khả quan trong mùa giải sắp tới.

Với đội hình có chiều sâu như vậy HLV Kiatisuk có rất nhiều phương án nhân sự trong mùa giải tới. Hiện nay HAGL có thể đá với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau 3-4-3, 3-5-2 và 4-4-2 tùy vào đối thủ. Thậm chí khi cần ông thầy Thái Lan có thể dùng 2 tiền đạo ngoại cùng chân sút Công Phượng để công phá hàng phòng thủ đối phương.

Năm ngoái sau 12 vòng đấu, trước khi V.League tạm dừng HAGL tạm dẫn đầu. Đội hình đội bóng phố núi năm nay được trẻ hóa đáng kể nhưng lại được đánh giá còn mạnh hơn năm ngoái, thực sự thách thức bất cứ đội bóng nào.