Có 16 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VietTimes -- Theo những báo cáo mới nhất được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ công bố, trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại hộp đêm ở Istanbul có 16 người nước ngoài.
Có 16 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Có 16 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu đã xác nhận con số này trong một tuyên bố phát đi hôm Chủ Nhật.

Tổng cộng, vụ tấn công khủng bố nhằm vào câu lạc bộ đã khiến 39 người chết, 69 người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo rằng việc truy tìm tên khủng bố đến nay vẫn đang được tiến hành. 

Ông hy vọng rằng kẻ thủ ác sẽ nhanh chóng bị bắt giữ

Hiện nay đã nhận dạng được 21 nạn nhân, trong đó có 16 người nước ngoài và 5 người Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, không có người Nga trong số nạn nhân vụ khủng bố. 

Vụ tấn công vào hộp đêm Reina ở Istanbul  vừa xảy ra  ngay trong đêm giao thừa  đón năm mới. Như truyền thông đưa tin, những kẻ giấu mặt mặc trang phục ông già Noel khai hỏa vào đám đông bằng súng Kalashnikov. 

Thống đốc thủ phủ Istanbul - ông Vasip Shaheen nói rằng vụ tấn công vào câu lạc bộ do một kẻ khủng bố duy nhất thực hiện.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố vụ tấn công hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul là một trò bẩn thỉu với mục đích gây hỗn loạn.

Tổng thống Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiêu diệt nguồn gốc của các mối đe dọa và chiến đấu cho tới khi loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố.