Chuyên cơ của Tổng thống Putin có thể tàng hình khi gặp khủng bố

VietTimes -- Chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia là loại hình vận tải đặc biệt an toàn. Chuyên cơ của Tổng thông Nga V. Putin thậm chí còn có thể tàng hình nếu chẳng may gặp khủng bố, hoặc có cửa thoát hiểm đặc biệt khi gặp tai nạn.

Tổng thống Mỹ lên máy bay rời khỏi Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh.
Tổng thống Mỹ lên máy bay rời khỏi Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh.

Hoa Kỳ – Boeing VC-25A “Không lực số 1”

Trong suốt 23 năm qua, mọi người dường như quen mắt khi nhìn chiếc phi cơ “không lực số 01” đã phục vụ 4 đời tổng thống. Chi phí sản xuất chiếc máy bay này là 350 triệu đô la Mỹ, chiều dài 70 mét, nặng 375 tấn, cao 20 mét, tương đương tòa nhà 6 tầng.

Chiếc Air Forrce One - "Không lực số một"
Chiếc Air Forrce One - "Không lực số một"

Sử dụng động cơ General Electric CF6 (GE), chiếc Air Force One – “không lực số một” có thể lướt nhanh tới hơn 1.100 km/h ở độ cao hơn 13,7 km. Một khi nhiên liệu đầy bình, Air Force One có thể bay một hơi nửa vòng Trái Đất. Ngoài ra, nó có thể được tiếp liệu giữa trời bằng 1 máy bay khác. Máy bay có tám phi hành đoàn và thiết bị tinh vi nhất để có thể hạ cánh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ngay cả tiếp cận gần nhất với Nhà Trắng.

Khi nạp đầy nhiên liệu Air Force One có thể bay nửa vòng trái đất.
Khi nạp đầy nhiên liệu Air Force One có thể bay nửa vòng trái đất.

Llyushin II- 96-300PU - Chuyên cơ của tổng thống Nga

Bên trong chiếc Llyushin Il-96-300PU được trang bị phòng khách, phòng ngủ, phòng họp và cả phòng riêng cho những người tháp tùng. Tất cả các phòng đều được trải thảm và điều kiện vệ sinh tuyệt đối đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Trên chiếc chuyên cơ này, tổng thống Putin có thể điều hành hoạt động với các quan chức cấp cao qua hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Bộ phận quan trọng trên chiếc máy bay là trung tâm điều hành quốc gia di động, bao gồm cả việc điều động quân đội và lực lượng hạt nhân.

Cũng trên chiếc máy bay đặc biệt này có hệ thống gây nhiễu quang điện tử chống lại sự xâm nhập của tên lửa phòng không với hệ thống dẫn đường. Thậm chí, nó có thể tàng hình để tránh khủng bố. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, chiếc máy bay sẽ có cửa thoát hiểm khi gặp tai nạn.

Chuyên cơ này có thể tàng hình để tránh khủng bổ.
Chuyên cơ này có thể tàng hình để tránh khủng bổ.
Bồn nước trên chiếc chuyên cơ bằng vàng ròng.
Bồn nước trên chiếc chuyên cơ bằng vàng ròng.

Pháp – A330-200

Chuyên cơ của chính phủ Pháp là do trung đội 60 hàng không Pháp tiếp quản. Hiện chiếc A330-200 mua về đã được cải trang. Máy bay này cũng không phải là hoàn toàn mới nhưng thân, đuôi và cánh đã được khoác lên hình ảnh lá cờ của Pháp.

Chiếc máy bay A 330- 200 được dùng làm chuyên cơ.
Chiếc máy bay A 330- 200 được dùng làm chuyên cơ.

 Máy bay Anh

Chiếc A330 là máy bay cũ của không quân Hoàng gia Anh. Chiếc máy bay này có thể tiếp nhiên liệu từ một máy bay khác.

Chuyên cơ của Thủ tướng Anh là chiếc máy bay cũ của lượng lượng không quân Hoàng gia.
Chuyên cơ của Thủ tướng Anh là chiếc máy bay cũ của lượng lượng không quân Hoàng gia.

Canada-CC150

Chiếc Airbus A310-300 (CC-150 “Polaris”) của không quân Hoàng gia hiện được dùng làm máy bay của chính phủ.

Chuyên cơ của Chính phủ Canada
Chuyên cơ của Chính phủ Canada

Italia -A319CJ

Phía trước máy bay Airbus A319CJ là văn phòng của Thủ tướng Italia. Nó được thiết kế trở thành phòng làm việc hiện đại nhất thế giới, khi cần thiết thì căn phòng này cũng có thể trở thành phòng ngủ thoải mái nhất.

Còn đây là chuyên cơ của Chính phủ Italia
Còn đây là chuyên cơ của Chính phủ  Italia

Nhật Bản – Boeing 747-400

Chiếc Boeing 747-400 được chính phủ Nhật Bản sử dụng do lực lượng phòng vệ không quân quản lý. Nó thuộc quyền sở hữu của Hoàng Gia Nhật. Hiện chiếc máy bay này được dùng để đưa Thủ tướng và các quan chức cấp cao đi công du nước ngoài.

Chiếc Boeing 747- 400
Chiếc Boeing 747- 400

Hàn Quốc – Boeing 747-400

Giống với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sử dụng chiếc Boeing 747-400, tuy nhiên có trang trí cờ trên đỉnh cửa ra vào và chữ KOREA bằng cả tiếng Hàn trên thân máy bay.

Chuyên cơ của Chính phủ Hàn Quốc
Chuyên cơ của Chính phủ Hàn Quốc