Chùm ảnh "độc chiêu"chống rét của người vùng cao

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến người dân ở Sa Pa, Y Tý (Lào Cai) quấn chăn ra đường, "đốt" gầm ôtô để khởi động máy.
Hai ngày nay, nhiệt độ ở Sa Pa (Lào Cai) thường xuyên duy trì ở mức -3 độ C, tuyết rơi dày đặc. Áo ấm, găng tay cũng không ấm bằng một chiếc chăn.
Hai ngày nay, nhiệt độ ở Sa Pa (Lào Cai) thường xuyên duy trì ở mức -3 độ C, tuyết rơi dày đặc. Áo ấm, găng tay cũng không ấm bằng một chiếc chăn.

Nhiều em gái ra đường mang theo cả túi sưởi cho ấm tay.

Em bé ở Tả Phìn ngủ ngon trong chiếc chăn nhung bọc ấm, được bố địu đi khắp nơi.

Tuyết rơi dày đặc trên mái nhà khiến người dân phải thường xuyên gạt xuống. Có gia đình còn dùng vòi phun nước nóng lên mái nhà với mục đích làm tuyết nhanh tan.

 Nông dân Sa Pa đập cho tuyết rơi khỏi mái che bằng nylon để bảo vệ hàng nghìn gốc hoa ly chuẩn bị đến ngày thu hoạch.

Gia đình anh Chảo Dào Tá, bản Khoang, xã Can Hồ B (Sa Pa, Lào Cai) có 6 con trâu. Anh lùa về chuồng, che chắn cẩn thận để tránh giá rét. Mỗi đợt tuyết rơi, hàng chục trâu bò chết vì cước chân khiến nhiều gia đình thiệt hại nặng về kinh tế.

 Vợ chồng người Mông tranh thủ đi cắt cỏ về dự trữ vì sợ lớp tuyết dày phủ kín không còn cỏ cho trâu bò ăn.

 Chiếc xe để ngoài trời vì quá lạnh máy không thể khởi động. Tài xế phải dùng đuốc "đốt" gầm làm nóng nhiên liệu rồi mới khởi động được xe.

Múc nước sôi dội vào kính cho lớp tuyết nhanh tan.

 Hạn chế ra ngoài, ngồi quây quần bên đống lửa là cách chống rét thông dụng của nhiều người dân Y Tý (huyện Bát Xát).

Theo Vnexpress