Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7.
Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Sáng 24/6, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công thông tin về việc ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp nhân sự khi tỉnh Quảng Nam hợp nhất với TP Đà Nẵng, từ ngày 1/7.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành trong tỉnh, cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ ông trong quá trình công tác.

Như vậy, sau 1 năm công tác trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ và xin nghỉ hưu trước tuổi. Và với quyết định này, ông Dũng đã xin nghỉ hưu trước quy định 3 năm.

Ông Lê Văn Dũng (SN 20/10/1966, quê ở xã Quế Bình (nay là thị trấn Tân Bình), huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam); trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho ông Lê Văn Dũng tại Kỳ họp.

Ông Dũng từng giữ chức vụ Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ tháng 5/2019 - 6/2024, ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ tháng 7/2021 cho đến nay, ông Lê Văn Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XV và là Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Tháng 6/2024, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỉ lệ phiếu bầu 100%.

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về kỳ họp thứ 33, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi toàn hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chuẩn bị các bước cần thiết cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức lại chính quyền địa phương theo chủ trương của Trung ương.

“Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa thực hiện chức năng thường kỳ, vừa bàn thảo nhiều nội dung lớn gắn với sự phát triển lâu dài của tỉnh trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng sắp tới”, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp cuối cùng này, ngoài các nội dung thường kỳ theo quy định, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa X; cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2026…

Cũng theo Chủ tịch HĐND tỉnh, trong bối cảnh thời điểm hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang đến rất gần, kỳ họp lần này mang tính bước ngoặt và là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Chính vì vậy, các nội dung trình kỳ tại kỳ họp đều có ý nghĩa quyết định đến định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn sắp tới, nên đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan và trách nhiệm cao từ các đại biểu.

“Các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận thẳng thắn, phản biện sâu sắc, quyết nghị đúng đắn các nội dung theo chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân toàn tỉnh”, ông Dũng chia sẻ.