Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm gì ở tâm dịch Vũ Hán?

VietTimes -- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc - trong sáng ngày 10/3, trong lúc số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục tiếp tục theo chiều hướng giảm.
Chủ tịch Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đầu tiên tới tâm dịch Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc (Ảnh: Xinhua)
Chủ tịch Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đầu tiên tới tâm dịch Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc (Ảnh: Xinhua)

Tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng ông Tập trong chuyến thăm đầu tiên tới thành phố Vũ Hán sẽ kiểm tra công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch COVID-19, thăm các nhân viên y tế, các tướng lĩnh quân đội, nhân viên cộng đồng, nhân viên an ninh, người dân cùng những tình nguyện viên, bệnh nhân.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay 17 trong tổng số bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 - bệnh gây nên bởi virus corona chủng mới - là ở Vũ Hán. 2 trường hợp còn lại, ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông, đều là các ca nhiễm "nhập khẩu ngược", tức ở nước ngoài trở về, trong đó ca nhiễm ở Bắc Kinh là người trở về từ Anh.

Trường hợp nhiễm ở Quảng Đông là một sinh viên Trung Quốc từng bắt chuyến bay số hiệu CX320 của hãng Cathay Pacific từ Tây Ban Nha tới Hong Kong vào ngày 8/3, sau đó tới Quảng Đông.

Báo cáo mới cũng cho thấy có thêm 17 ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong lên 3.136. Trung Quốc giờ ghi nhận tổng cộng 80.754 ca nhiễm.