Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh vượt thẩm quyền của chúng tôi

VietTimes -- "Câu hỏi này vượt ngoài khả năng chúng tôi và theo chúng tôi được biết, hiện nay quy trình này đang tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay.
Sáng 26/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2017, với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.
Sáng 26/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2017, với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.
Sáng 26/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2017, với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.
Tại cuộc Họp báo, một số phóng viên, nhà báo đã đặt ra câu hỏi đối với chủ tọa liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng do ông Xuân Anh đang nắm giữ sẽ được xử lý như thế nào khi Bộ Chính trị đã quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Câu hỏi này vượt ngoài khả năng chúng tôi. Như đã biết, ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ Đảng. Vụ kỷ luật vừa rồi chúng ta cũng đã có được thông tin rồi. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Anh còn là Đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng”.
“Theo quy định, đây là tổ chức dân cử nên việc xử lý cái này thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng. Theo chúng tôi được biết, hiện nay quy trình này đang tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức. Chúng tôi không phải cơ quan thẩm quyền điều hành việc này nên chỉ thông tin vắn tắt như vậy”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Trước đó như VietTimes đã thông tin, ngày 6/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Trước khi đi đến quyết định trên, Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và với cương vị người đứng đầu cấp ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.