Chủ tịch Đà Nẵng nói “cũng bị đe dọa” khi đấu tranh

VietTimes -- “Đến cả tôi đây cũng bị đe dọa nữa, huống chi bà con. Nhưng đừng sợ, mình sợ là đầu hàng trước những việc làm không đúng, như vậy thì xã hội còn ai mà đấu tranh” - ông Huỳnh Đức Thơ nói.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX được tổ chức sáng ngày 1/6
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX được tổ chức sáng ngày 1/6
"Đến cả tôi đây cũng bị đe dọa!"
Sáng 1/6, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tiếp thu ý kiến của bà con cử tri quận Thanh Khê.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri lo lắng trong việc đấu tranh, tố cáo tiêu cực tham nhũng có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm cho người tố cáo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân dè dặt trong tố cáo sai phạm, tham nhũng.
Nhiều cử tri cho rằng, việc đấu tranh chống tiêu cực của thành phố thời gian qua sẽ gây mất đoàn kết nội bộ và mất ổn định chung của địa phương, nên để trong sạch bộ máy, người tố cáo cần được bảo vệ và đảm bảo an toàn.
Ông Huỳnh Đức Thơ và đoàn đại biểu HĐND lắng nghe ý kiến của cử tri
Ông Huỳnh Đức Thơ và đoàn đại biểu HĐND lắng nghe ý kiến của cử tri 
Tiếp thu và trả lời ý kiến của các cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, người dân cứ mạnh dạn tố cáo tiêu cực và pháp luật sẽ có biện pháp bảo vệ với nhiều hình thức khác nhau.
“Bà con giờ mạnh dạn, không có sợ gì cả. Không có gì phải sợ khi mình tố cáo, sợ ai đó trù dập đe dọa. Tất nhiên, trong cuộc sống có muôn hình vạn trạng lắm. Đến cả tôi đây cũng bị đe dọa nữa, huống chi bà con. Nhưng đừng sợ, mình sợ là đầu hàng trước những việc làm không đúng, như vậy thì xã hội còn ai mà đấu tranh. Chắc chắn rằng chính quyền sẽ có biện pháp để bảo vệ bà con. Bất cứ trường hợp nào có sự đe dọa về việc tố cáo, bà con cứ công khai, cứ cho cơ quan chức năng biết, cho công an biết và cho chúng tôi biết” - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.
Cũng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, ông Thơ cho rằng, thời gian tới, các địa phương, các xã phường, quận huyện sẽ dán niêm yết công khai tài sản của các cán bộ. Người dân có thể theo dõi, kiểm tra, giám sát sự minh bạch của các cán bộ công chức lãnh đạo.
Không minh bạch, nên tiêu cực và nó loạn lên!
Liên quan đến xây dựng nhà trái phép, công trình xây dựng trái phép, trật tự kỷ cương đô thị, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Mọi thứ đều bắt đầu từ phường, mọi thứ nằm ở phường cái gì phường cũng biết và cái gì cũng liên quan đến phường hết. Không có việc gì xảy ra trên địa bàn mà không liên quan đến ông Bí thư, Chủ tịch của phường hết từ việc nhỏ đến việc lớn nên trách nhiệm của phường là rất lớn. Mặc dù chế độ là có giới hạn, nhưng cán bộ phường phải hoạt động, quản lý cho thật tốt địa bàn, cho đúng kỷ cương phép nước. Không phải để tình trạng tôi thu nhập thấp nên thế này thế nọ đâu".
Cử tri quận Thanh Khê bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề, nhất là công tác phòng chống tham nhũng và đoàn kết nội bộ
Cử tri quận Thanh Khê bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề, nhất là công tác phòng chống tham nhũng và đoàn kết nội bộ 
Chia sẻ với cử tri về quyết tâm của TP trong việc thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Vấn đề của chúng ta là không minh bạch, nên tiêu cực nằm trong đó và nó loạn lên. Nếu chúng ta làm minh bạch, chỉnh chu, chính trực thì làm chi có chuyện lộn xộn được. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh quyết liệt chuyện này".
Cung cấp thêm thông tin với cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, việc thể hiện kỷ cương hành chính, sự tuân thủ chấp hành pháp luật sẽ thực hiện rất và không loại trừ bất cứ ai. “Bây giờ mấy cái khách sạn to đùng bên biển, có những ông rất giàu có, ông cũng có thế lực rất mạnh, nhưng sai phạm, làm không đúng thì phải xử lý và đập bỏ”, ông Huỳnh Đức Thơ nói. 
“Bây giờ mấy cái khách sạn to đùng bên biển, có những ông rất giàu có, ổng cũng có thế lực rất mạnh, nhưng sai phạm, làm không đúng thì phải xử lý và đập bỏ”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.
 “Bây giờ mấy cái khách sạn to đùng bên biển, có những ông rất giàu có, ổng cũng có thế lực rất mạnh, nhưng sai phạm, làm không đúng thì phải xử lý và đập bỏ”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.
Nói thêm về công tác đấu tranh chống tiêu cực và giữ đoàn kết nội bộ, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Bất cứ sự phát triển nào cũng có đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực. Rõ ràng ở đây không hề có sự xuôi chiều, không hề để những thế lực tiêu cực thao túng. Những gì đúng thì mình đấu tranh bảo vệ tới cùng, không sợ mất mát, không sợ bị vùi dập.
Phải đấu tranh để bảo vệ lẽ phải cuộc sống, mà đấu tranh thì phải có va chạm, nhiều việc phức tạp phát sinh nhưng không ngại. Cuối cùng rồi người dân sẽ hiểu ai là những người làm điều lẽ phải, điều đúng. Mình đặt lợi ích chung lên trên thì không lo ngại”.