Chip cao cấp trong smartphone Huawei Mate 60 Pro được sản xuất trên thiết bị của ASML

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các nguồn tin cho biết SMIC của Trung Quốc đã sử dụng các máy DUV kém tiên tiến hơn của ASML cùng với các công cụ của các công ty khác để tạo ra mẫu chip tân tiến mới.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Theo SCMP, tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) của Trung Quốc đã sử dụng thiết bị của ASML Holding để sản xuất bộ xử lý tiên tiến cho điện thoại thông minh 5G mới của Huawei Technologies.

Rõ ràng, các hạn chế xuất khẩu đối với ASML có thể đã quá muộn để ngăn chặn những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip. Thiết bị gọi là máy ngâm tia cực tím sâu (DUV) của ASML đã được sử dụng kết hợp với các công cụ của các công ty khác để sản xuất chip.

ASML đã từ chối bình luận. Được biết, không có ghi nhận nào cho thấy doanh số bán hàng của công ty này vi phạm các hạn chế xuất khẩu.

Được biết, Hoa Kỳ đã hợp tác với Nhật Bản và Hà Lan để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến - những cỗ máy góp phần tạo nên con chip 7 nanomet cung cấp năng lượng cho dòng Mate 60 Pro của Huawei, nhằm hạn chế tiến bộ công nghệ của Trung Quốc đồng thời ngăn quốc gia này đạt được lợi thế về quân sự.

Bất chấp những hạn chế đó, Huawei đã khiến cả thế giới ngạc nhiên vào tháng 8 khi lặng lẽ giới thiệu điện thoại thông minh 5G mới với bộ vi xử lý tiên tiến. Việc phân tích thiết bị do Tech Insights thực hiện và Bloomberg News đã tiết lộ con chip này được sản xuất bởi SMIC, chứng tỏ khả năng sản xuất vượt xa những gì mà Mỹ đang tìm cách ngăn chặn.

Điều đó đặt ra câu hỏi về cách SMIC có thể sản xuất chip cũng như tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát do Washington dẫn đầu.

ASML chiếm vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Công ty này độc quyền về các hệ thống quang khắc cực tím tiên tiến, hay EUV, thứ không thể thiếu để sản xuất những con chip tiên tiến nhất, đồng thời công ty cũng cung cấp các máy DUV cần thiết để tạo ra chất bán dẫn hoàn thiện hơn.

Được biết, ASML chưa từng bán máy EUV của mình cho Trung Quốc từ khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu ra đời. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích trong ngành, các mẫu DUV kém tiên tiến hơn có thể được cải tạo lại để sản xuất chip 7nm và thậm chí có thể tạo nên chip có tiến trình nhỏ hơn. Quá trình này đắt hơn nhiều so với sử dụng EUV, khiến việc mở rộng quy mô sản xuất trong môi trường cạnh tranh trở nên rất khó khăn.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chính phủ sẵn sàng gánh một phần đáng kể chi phí sản xuất chip. Các công ty Trung Quốc đã dự trữ hợp pháp thiết bị DUV trong nhiều năm - đặc biệt là sau khi Mỹ đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ban đầu vào năm ngoái trước khi Nhật Bản và Hà Lan tham gia.

Áp lực từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy chính phủ Hà Lan vào mùa hè năm ngoái công bố kế hoạch cấm ASML vận chuyển ba trong số bốn máy in thạch bản DUV tiên tiến nhất sang Trung Quốc mà không có giấy phép.

Theo bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư được công ty công bố vào tuần trước, ASML đã trải qua một bước nhảy vọt trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trong năm nay khi các nhà sản xuất chip ở đó tăng cường đơn đặt hàng trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có hiệu lực hoàn toàn vào năm 2024. Trung Quốc chiếm 46% doanh số bán hàng của ASML trong quý 3, so với 24% trong quý trước.

Các biện pháp kiểm soát mới mà chính quyền Biden công bố trong tháng này sẽ càng hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu máy DUV.

Stephen Bartenstein và Peter Lichtenbaum, chuyên gia kiểm soát xuất khẩu tại công ty luật Covington & Burling, cho biết các quy định sử dụng quy tắc để kiểm soát việc bán các máy in thạch bản được sản xuất ở nước ngoài có chứa bất kỳ linh kiện nào của Mỹ.

Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink nói với các nhà đầu tư vào tuần trước rằng các biện pháp hạn chế mới của Mỹ và Hà Lan sẽ ảnh hưởng tới 15% doanh số bán hàng của công ty tại Trung Quốc.

Theo các quy định mới, ASML vẫn có thể vận chuyển máy NXT:1980Di kém tiên tiến hơn của mình đến các cơ sở sản xuất chip cũ hơn của Trung Quốc. Nhưng công ty không thể bán cho các nhà máy sản xuất chất bán dẫn gần công nghệ tiên tiến nhất.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, quy định đó ảnh hưởng đến việc vận chuyển ASML tới 6 nhà máy ở Trung Quốc – bao gồm một cơ sở của SMIC. Không rõ liệu đó có phải là cơ sở sản xuất chip 7 nm cho Huawei hay không và Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ cũng không trả lời các câu hỏi về vấn đề này..

Một quan chức cấp cao của Hà Lan xác nhận chính phủ Hà Lan đã được Mỹ thông báo về các biện pháp hạn chế mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là động thái này diễn ra tốt đẹp: Một nhóm chính trị gia Hà Lan, bao gồm các nhà lập pháp từ hai đảng trong liên minh cầm quyền, đã kêu gọi chính phủ của họ có lập trường chống lại các biện pháp mới của Mỹ.

Giám đốc điều hành Peter Wennink của ASML cũng công khai phản đối các biện pháp này và cảnh báo điều này có thể khuyến khích Trung Quốc phát triển công nghệ cạnh tranh. “Bạn càng đặt họ dưới áp lực thì càng có nhiều khả năng họ sẽ nỗ lực gấp đôi”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 với Bloomberg News.

Theo SCMP