Chính quyền Syria và Hồi giáo đối lập trao đổi người dân

VietTimes -- Ngày 20.04.2016 Một thỏa thuận đã được ký và có hiệu lực giữa chính phủ và nhóm đối lập vũ trang Syria nhằm trao đổi những người dân thường, đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh giữa lực lượng vũ trang Syria và phiến quân nổi dậy.
Chính quyền Syria và Hồi giáo đối lập trao đổi người dân

Theo thỏa thuận này, 250 người sẽ rời khỏi hai thị trấn của chính phủ ở tây bắc Syria đang bị bao vây bởi quân nổi dậy Hồi giáo trao đổi với một số người tương đương được sơ tán khỏi thị trấn mà lực lượng nổi dậy chiếm giữ gần biên giới Lebanon.

Những ngôi làng chủ yếu là người Shia Foua và Kefraya đã bị lực lượng Hồi giáo do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phong toả hơn một năm.

Ngược lại, quân đội Syria và Hezbollah từ Lebanon đã tiến hành cuộc bao vây chặt chẽ các thị trấn của lực lượng nổi dậy Zabadani và Madaya gần biên giới Lebanon. Trước đó, một thỏa thuận tương tự đã đạt được vào tháng 12.2016 liên quan đến bốn thị trấn nhưng không được thực hiện.

NT