Chính phủ Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G

VietTimes -- Tuyên bố của chính phủ Australia cho rằng các nhà cung cấp thiết bị mạng “có khả năng chịu sự lãnh đạo của các chính phủ nước ngoài” sẽ khiến mạng lưới di động Australia dễ tổn thương, dễ bị can thiệp trái phép hoặc truy cập trái phép.
Australia tuyên bố các nhà cung cấp thiết bị mạng “có khả năng chịu sự lãnh đạo của các chính phủ nước ngoài” sẽ khiến mạng lưới di động Úc dễ tổn thương, dễ bị can thiệp trái phép hoặc truy cập trái phép. (Ảnh: Reuters)
Australia tuyên bố các nhà cung cấp thiết bị mạng “có khả năng chịu sự lãnh đạo của các chính phủ nước ngoài” sẽ khiến mạng lưới di động Úc dễ tổn thương, dễ bị can thiệp trái phép hoặc truy cập trái phép. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Australia vừa tuyên bố lệnh cấm công ty viễn thông lớn của Trung Quốc là Huawei Technologies Co Ltd tham gia cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G của đất nước Australia, với lý do lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài.

Sự liên quan của Huawei trong mạng lưới di động, và việc các cơ quan an ninh Australia cấm cửa Huawei đã trở thành điểm nóng trong cộng đồng đối tác thương mại những tháng gần đây.

Quan điểm của Úc cũng tương tự như Mỹ, quốc gia gần như đã đóng cửa hoàn toàn với Huawei vì lo ngại các vấn đề an ninh quốc gia. Các nhà cung cấp thiết bị mạng “có khả năng chịu sự lãnh đạo của các chính phủ nước ngoài” sẽ khiến mạng lưới di động Úc dễ tổn thương, dễ bị can thiệp trái phép hoặc truy cập trái phép, chính phủ Úc tuyên bố.

Theo Reuters, tuyên bố của chính phủ không nêu tên công ty Trung Quốc, nhưng một quan chức chính phủ từ chối nêu tên cho biết lệnh này nhằm vào Huawei và ngăn cản sự tham gia của Huawei vào mạng lưới.

Luật pháp Trung Quốc yêu cầu các tổ chức và công dân hỗ trợ và hợp tác với chính phủ trong các công việc tình báo.

Chi nhánh Huawei tại Úc luôn phủ nhận sự kiểm soát của chính phủ Bắc Kinh. Trên Twitter, công ty đã viết rằng: hành động này là một "kết quả cực kỳ đáng thất vọng đối với người tiêu dùng".

Giống như Mỹ, các cơ quan an ninh của Úc lo lắng về mối quan hệ của Huawei với chính phủ Trung Quốc có thể khiến thiết bị của họ bị sử dụng cho mục đích gián điệp.