Chìm tàu, 40 dân di cư thiệt mạng

Khoảng 40 người di cư đã thiệt mạng sau khi chiếc tàu chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Sicily của Italia, theo Tổ chức Save The Children (Cứu lấy trẻ em) ngày 5/5.
Người châu Phi cố vượt biên qua Địa Trung Hải để tới châu Âu.
Người châu Phi cố vượt biên qua Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Căn cứ theo lời kể của những người sống sót, Save The Children cho biết, chiếc tàu trên làm bằng cao su, chở theo hơn 100 người. Chiếc tàu bị chìm sau khi tự phát nổ hoặc bị nổ do sức nóng của mặt trời và có khoảng 40 người đã thiệt mạng.

Trước đó hôm 4/5, hơn 3.000 người di cư đã được đưa đến các cảng miền nam Italia, trong đó có một bé gái vừa chào đời trên tàu tuần tra Bettica của Hải quân Italia.Những người sống sót đến từ Ghana, Mali, Gambia, Senegal và Bờ Biển Ngà. Họ nằm trong số khoảng 200 người được cứu sống trên hai chiếc thuyền gặp nạn ngoài khơi Sicily những ngày gần đây. 

Theo Hải quân Italia, những ngày cuối tuần qua họ đã giải cứu 6.000 người di cư với sự giúp đỡ của một số tàu buôn.

Từ đầu năm đến nay, hơn 1.750 người di cư đã thiệt mạng trên các vùng biển giữa Libya và Italia khi họ cố vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Theo: Công an Nhân dân