Chiến tranh công nghệ: Trung Quốc khuyến khích sử dụng chip AI nội địa thay vì chip Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Trung Quốc đã khuyến khích các công ty trong nước sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa, thay vì chip do Nvidia của Mỹ sản xuất, theo hai nguồn tin từ SCMP.

Mặc dù không có lệnh cấm chính thức nào đối với bộ xử lý đồ họa H20 do Nvidia sản xuất riêng cho Trung Quốc, nhưng các nguồn tin cho biết người dùng chip AI tại Trung Quốc đang được khuyến khích sử dụng chip sản xuất trong nước (Ảnh: SCMP)
Mặc dù không có lệnh cấm chính thức nào đối với bộ xử lý đồ họa H20 do Nvidia sản xuất riêng cho Trung Quốc, nhưng các nguồn tin cho biết người dùng chip AI tại Trung Quốc đang được khuyến khích sử dụng chip sản xuất trong nước (Ảnh: SCMP)

Chuyển hướng sang chip AI nội địa

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà cung cấp chip AI tại Trung Quốc đang nỗ lực để bắt kịp với Nvidia, một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ GPU (bộ xử lý đồ họa), chủ yếu được sử dụng trong đào tạo các mô hình AI lớn.

Mặc dù chưa có lệnh cấm chính thức đối với việc sử dụng các bộ xử lý đồ họa H20 do Nvidia phát triển dành riêng cho Trung Quốc, các nguồn tin cho biết người dùng tại nước này đã được khuyến cáo ưu tiên sử dụng các giải pháp thay thế nội địa. Một trong những giải pháp nội địa nổi bật được nhắc đến là chip do Huawei Technologies phát triển.

Theo một nguồn tin khác, tính đến tháng 8, các đơn đặt hàng GPU H20 của các công ty Trung Quốc vẫn chưa bị hạn chế, cho thấy quá trình chuyển đổi từ các sản phẩm của Nvidia sang các giải pháp trong nước vẫn đang diễn ra từ từ và chưa thể thay thế ngay lập tức.

Tin tức về sự khuyến khích ngầm này lần đầu xuất hiện vào tháng 5 năm nay, khi trang tin The Information đưa tin rằng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã yêu cầu các công ty trong nước cắt giảm mua chip Nvidia và chuyển sang dùng chip của các nhà sản xuất nội địa như Huawei. Tuần trước, Bloomberg cũng cho biết Trung Quốc đang kêu gọi các doanh nghiệp tránh xa Nvidia.

Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, cơ quan giám sát lĩnh vực bán dẫn và AI trong nước, chưa đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào về vấn đề này. Nvidia, cũng như phía Trung Quốc, từ chối đưa ra bình luận chính thức về các lệnh hạn chế được cho là đang diễn ra.

Ảnh chụp màn hình 2024-10-08 105209.png
Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo Blackwell tiên tiến của công ty tại một sự kiện trước thềm triển lãm thương mại Computex ở Đài Bắc, Đài Loan (Ảnh: SCMP)

Nvidia vẫn giữ vững vị thế

Bất chấp những động thái từ phía Trung Quốc, Nvidia vẫn giữ vững vị thế của mình tại thị trường này. Theo báo cáo, doanh số chip H20 của Nvidia dành riêng cho Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ từ khi ra mắt đầu năm nay. Dòng chip H20 này được cho là đáp ứng được nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn tại Trung Quốc, nhờ vào sự hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì từ Nvidia.

Dự kiến trong năm 2024, Nvidia có thể cung cấp hơn 1 triệu chip H20 tại Trung Quốc, với tổng doanh thu lên đến 12 tỉ USD. Điều này cho thấy dù chịu áp lực từ chính quyền địa phương, Nvidia vẫn là một trong những nhà cung cấp chip AI chủ chốt cho thị trường Trung Quốc.

Mặc dù Nvidia đang chiếm ưu thế, nhưng các nhà cung cấp nội địa của Trung Quốc, đặc biệt là Huawei, đang ngày càng gia tăng sức mạnh.

Tháng 9 vừa qua, nhà mạng China Telecom tuyên bố họ đã phát triển thành công hai mô hình ngôn ngữ lớn – công nghệ cốt lõi của các ứng dụng AI tạo sinh như ChatGPT – hoàn toàn dựa trên chip AI do Trung Quốc sản xuất. Dù không nêu rõ tên nhà cung cấp, China Telecom được biết đến với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Huawei trong nhiều dự án công nghệ.

Ảnh chụp màn hình 2024-10-08 105253.png
China Telecom thuộc sở hữu nhà nước là đơn vị sử dụng chính chip trí tuệ nhân tạo sản xuất trong nước (Ảnh: SCMP)

Chưa dừng lại ở đó, Huawei cũng vừa bắt đầu cung cấp chip Ascend 910C cho các công ty máy chủ lớn tại Trung Quốc để thử nghiệm và cấu hình phần cứng. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng chip Ascend 910B, được cho là có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với chip A100 của Nvidia.

Các hạn chế từ phía Mỹ

Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đóng vai trò không nhỏ trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ AI.

Vào tháng 8/2022, Mỹ đã cấm bán các chip GPU cao cấp của Nvidia như A100 và H100 cho Trung Quốc, vì lo ngại các sản phẩm này có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự. Để lách các lệnh hạn chế này, Nvidia đã phát triển các phiên bản sửa đổi của chip A100 và H100, gọi là A800 và H800, để tiếp tục cung cấp cho khách hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2023, Mỹ đã thắt chặt hơn nữa các lệnh cấm, cấm xuất khẩu cả các phiên bản sửa đổi này sang Trung Quốc. Đáp lại, Nvidia đã nhanh chóng phát triển các dòng GPU mới như H20, L20, và L2 để tiếp tục duy trì thị phần tại Trung Quốc. Bất chấp nhiều vòng hạn chế từ phía Mỹ, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn thứ ba của Nvidia, tính theo doanh thu năm 2023.

Sự cạnh tranh giữa Nvidia và các nhà cung cấp chip nội địa của Trung Quốc phản ánh cuộc đua công nghệ gay gắt trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không ngừng leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực tự chủ hơn trong lĩnh vực công nghệ cao, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng. Nvidia vẫn dẫn đầu thị trường với các dòng chip AI tiên tiến, trong khi các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn đang nỗ lực bắt kịp về mặt công nghệ lẫn quy mô sản xuất. Với sự tham gia mạnh mẽ của các gã khổng lồ như Huawei, cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt, và thị trường chip AI toàn cầu chắc chắn sẽ còn nhiều biến động trong thời gian tới.

Theo SCMP