Chiến sự Ukraine: Tốp biệt kích Kiev “dính bẫy” mìn quân nhà khi đột nhập Donesk

VietTimes -- Theo cổng thông tin Donesk, dẫn lời phó chỉ huy trưởng thường trực chiến đấu lưc lượng Dân quân Eduard Basurin cho biết: Lực lượng biệt kích đặc nhiệm Ukraine, chiều ngày 02.08.2017 tiến hành cuộc đột kích vào chiến tuyến của lực lượng dân quân Donesk trên hướng nam chiến tuyến và rơi vào bãi mìn của chính quân đội Ukraine.
Một bãi mìn của quân đội Kiev trên tuyến giáp ranh Donbass - Ảnh - Rusvesna
Một bãi mìn của quân đội Kiev trên tuyến giáp ranh Donbass - Ảnh - Rusvesna

Ông Eduard Basurin cho biết: Sẩm tối ngày 02.08.2017, lúc 21:00, hai nhóm biệt kích trinh sát có quân số khoảng từ 10-15 tay súng mỗi đội tiến hành cuộc đột kích vào lãnh thổ Donesk trên khu vực Vodia, nhưng đi nhầm vào chính trận địa mìn do phía quân đội Ukraine cài đặt. Sự nhầm lẫn đã khiến một số quả mìn nổ tung và lực lượng dân quân Donesk phát hiện ra hướng tấn công của biệt kích Ukraine. Các chiến binh dân quân lập tức khai hỏa đánh trả.

Khi mưu đồ đã bị bại lộ, lực lượng thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 59 bắn phá dữ dội chiến tuyến của lực lượng dân quân Donesk bằng hỏa lực từ xe bộ binh chiến đấu BMP và hỏa lực bắn thẳng. Lực lượng dân quân Donesk không nắm được số thương vong của phía quân đội Ukraine.

Ông Eduard Basurin cho biết, hiện nay lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường lực lượng thiết giáp gần làng Peski, phía bắc Donetsk với ý đồ tấn công khiêu khích các trận địa phòng ngự của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Trong ngày 02.08.2017, tại Minsk đang diễn ra vòng đàm phán nhằm tìm giải pháp giải quyết hòa bình xung đột trên vùng Donbass. Một trong những vấn đề chính của nhóm Tiếp xúc là tình huống xung đột trên tuyến tiếp xúc giữa hai bên cuộc xung đột. 

Trong ngày 01 và 02.08.2017, lực lượng quân sự Kiev bắn 113 quả đạn pháo vào lãnh thổ Donesk, khiến một binh sĩ lực lượng dân quân bị thương. Quân đội Ukraine sử dụng xe tăng, pháo binh, súng cối và vũ khí hạng nhẹ bắn phá bừa bãi. 13 khu dân cư và các khu vực xung quanh trúng hai quả đạn pháo 122mm, 5 quả pháo tăng, 42 quả đạn cối 120 mm và 39 quả đạn cối cỡ 82 mm".

QA