Chiến sự Syria: UAV Mỹ khai hỏa giết chết thủ lĩnh cao cấp, con rể Bin Laden

Tên lửa từ máy bay không người lái của CIA đã hạ sát thủ lĩnh al-Qaeda, Abu al-Khayr al-Masri, tối chủ nhật vừa qua trong lúc đươ đang trong một chiếc ô tô gần thành phố Idlib của Syria, một giới chức tình báo Mỹ loan báo ngày 1/3.
Máy bay không người lái của Mỹ hoạt động thường xuyên ở chiến trường Trung Đông
Máy bay không người lái của Mỹ hoạt động thường xuyên ở chiến trường Trung Đông

Al-Masri, 59 tuổi, tên thật là Abdullah Muhammed Rajab Abdulrahman, là phó của thủ lĩnh nhóm, Ayman al-Zawahiri, Reuters dẫn nguồn quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Nguồn tin này cho hay al-Masri cũng là con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Al-Masri từng tìm cách tị nạn tại Iran sau cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ và người ta tin rằng đương sự đã ở Syria giúp chỉ huy Jabhat Fateh al-Sham, một nhánh của al-Qaeda từng được gọi là Mặt trận Nusra.

Gần 2 năm trước, Iran phóng thích al-Masri khỏi tình trạng quản thúc tại gia để đổi lấy một nhà ngoại giao bị al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập bắt làm con tin tại Yemen.

Cái chết của Masri chấm dứt gần 19 năm săn lùng của Mỹ. Một giới chức khác cũng không nêu tên cho Reuters biết Masri được xem là một trong những tay hoạch định các cuộc tấn công vào tòa đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania vào năm 1998.