Chiến sự Syria: Quân Assad 2 lần nhổ chốt phiến quân ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 16.01.2018, quân đội Syria chủ công là lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện tiến công đánh chiếm cao điểm Tal Shahid trên vùng đất phía nam tỉnh Aleppo sau cuộc chiến gay go quyết liệt kéo dài 2 ngày liên tiếp với các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan.
Pháo phòng không quân đội Syria xối đạn vào phiến quân ở Aleppo - video truyền thông Hezbollah
Pháo phòng không quân đội Syria xối đạn vào phiến quân ở Aleppo - video truyền thông Hezbollah

Trận chiến Tal Shahid là một trong những trận đánh trong khuôn khổ cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Syria trên vùng nông thôn miền nam Aleppo. Cuộc tấn công xuất phát từ vùng lãnh thổ giải phóng thuộc tỉnh Aleppo, tiến tới  nhằm hợp binh với các đơn vị quân đội Syria, đang chiến đấu gần căn cứ không quân Abu Duhur phía đông Idlib.

Tại ngọn đồi Tal Shahid, giao chiến dữ dội kéo dài 48 giờ liên tiếp. Quân đội Syria chủ công là lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa đánh chiếm cao điểm lần thứ nhất. Nhưng sau vài giờ, các tay súng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) phản công đánh bật quân đội Syria ra khỏi cao điểm.

Sau khi củng cố lại đội hình chiến đấu, sử dụng hỏa lực bắn phá dữ dội chiến tuyến của HTS và các nhóm chiến binh thánh chiến khác, các đơn vị quân đội Syria lại tràn lên tấn công giành quyền kiểm soát toàn bộ cao điểm Tal Shahid lần thứ 2.

Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa tiến công cao điểm Tal Shahid trên chiến trường phía nam Aleppo - video truyền thông Hezbollah
NT