Chiến binh Syria nã tên lửa tấn công căn cứ Mỹ

VietTimes -- Một nhóm chiến binh tự xưng là  “Những người kháng chiến Đông Syria" công bố một video mới, tuyên bố rằng nhóm kháng chiến đã tấn công một căn cứ Mỹ trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Raqqa.Theo video, nhóm tuyên bố tấn công căn cứ của Lữ đoàn số 93 trong thị trấn Ayn Issa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm kháng chiến cho biết, các chiến binh đã bất ngờ pháo kích bằng tên lửa tự chế vào căn cứ lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 93 Mỹ. Nhóm này tuyên bố sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công nữa trong tương lai.

Al Massdar News không có bất cứ thông tin gì về nhóm Kháng chiến Đông Syria do nhóm này không có quan hệ cũng như liên lạc với chính phủ và quân đội Syria.

Mặc dù không có liên kết trực tiếp với chính phủ Syria, nhóm Kháng chiến tuyên bố trung thành với nhà nước Syria độc lập và chủ quyền.

Nhóm chiến binh kháng chiến phóng rockets Grad tự chế vào căn cứ quân đội Mỹ, Trên video không ghi lại hình ảnh căn cứ lữ đoàn Lính thủy Đánh bộ số 93 ở Raqqa - video Truyền thông mạng xã hội.
NT