Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria

VietTimes -- Nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), ký kết thỏa thuận đầu hàng ở thị trấn Dumayr chuyển giao vũ khí hạng nặng cho an ninh quân đội Syria ở thị trấn Dumayr, trước khi rời khỏi thị trấn để di tẳn về phía bắc Aleppo.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ở thị trấn Dumayr
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ở thị trấn Dumayr

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, nhóm chiến binh thuộc tổ chức FSA đã giao nộp cho an ninh quân sự Syria, có sự chứng kiến của quân cảnh Nga ở thị trấn Dumayr các vũ khí, trang thiết bị sau:

5 xe cơ giới được gắn súng máy phòng không; 1 xe bộ binh chiến đấu BMP-1; Súng cối và lựu pháo chiến trường; Hàng chục khẩu súng phóng lựu RPGs và súng trường tấn công.

Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 1
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 2
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 3
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 4
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 5
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 6

Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 7

Mô tả ảnh
Chiến binh Hồi giáo lũ lượt xin hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ảnh 8 Các chiến bịnh giao nộp vũ khí trong thị trấn Dumayr cho an ninh quân đội Syria. Ảnh syria alikhbaria
Quân cảnh Nga tiến vào thị trấn Al-Dumayr, Damascus. Hàng trăm chiến binh nổi dậy giao nộp vũ khí và đầu hàng quân đội Syria, tham gia chiến đấu cùng quân đội Syria chống khủng bố. video Reuters
NT