Chiếc máy bay chở bệnh nhân 91 hồi hương hiện đại như thế nào?

VietTimes – Chiếc máy bay chở bệnh nhân 91, phi công người Anh hồi hương là loại máy bay gì và được đầu tư như thế nào? 
Phi công người Anh hồi hương trên dòng máy bay hiện đại nhất của hãng Boeing mà mình từng cầm lái. Ảnh: Zing
Phi công người Anh hồi hương trên dòng máy bay hiện đại nhất của hãng Boeing mà mình từng cầm lái. Ảnh: Zing

Hồi hương trên dòng máy bay mình từng cầm lái

Trong kế hoạch đưa bệnh nhân 91 trở về quê hương, thật trùng hợp, là trên chính loại máy bay mà phi công Anh từng lái.

Thông tin từ tờ Dân trí cho biết, Hãng hàng không Vietnam Airlines tuyển dụng nam phi công người Anh hồi tháng 1/2020, thuộc đội bay Boeing 787. Trước khi bị nhiễm Covid-19 vào giữa tháng 3/2020, phi công này mới thực hiện duy nhất 1 chuyến bay trên chặng Hà Nội - TPHCM.

Chiều tối ngày 11/7, các bác sĩ nhận định nam phi công đã được điều trị khỏi COVID-19, hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân được đưa ra ngoài phòng bệnh, lên xe cứu thương của Phòng khám Gia đình (Family Medical Practice Viet Nam). Chiếc xe này được chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị gồm thuốc, bình oxy, hệ thống máy móc y tế.

Thông tin từ tờ Zing, bệnh nhân 91 đi trên Boeing 787-9 đến sân bay Nội Bài và hỗ trợ đến ga quốc tế. Sau đó, máy bay Boeing 787-10 cất cánh, đưa phi công Anh trở về quê hương.

Chiếc máy bay đưa bệnh nhân 91 về quê hương Anh (Ảnh: Zing)
Chiếc máy bay đưa bệnh nhân 91 về quê hương Anh (Ảnh: Zing) 

Dòng máy bay hiện đại nhất 

Chuyến bay đưa bệnh nhân 91, phi công người Anh hồi hương được khai thác bằng dòng máy bay hiện đại nhất Việt Nam là Boeing 787-10.

Thông tin từ Thanh niên cho biết Boeing 787-10 gồm 24 ghế hạng thương gia và 343 ghế hạng phổ Thông, chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9. Đây là loại máy bay dài nhất, chở được nhiều hành khách và hàng hóa nhất tại Việt Nam với mức giá tầm 338 triệu USD.

Hạng thương gia có 24 ghế, với 4 ghế mỗi hàng, độ ngả phẳng tuyệt đối 180 độ, màn hình cá nhân 15,4 inch. Hạng phổ thông có 343 ghế được thiết kế 3 hàng, 2 lối đi. Khoang trần máy bay có hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. 

Hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí, áp suất được kiểm soát tối ưu trên Boeing 787-10 (Ảnh: VNA)
Hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí, áp suất được kiểm soát tối ưu trên Boeing 787-10 (Ảnh: VNA)

Giống như các dòng Boeing 787 khác, máy bay này cũng sử dụng cửa sổ điện tử bằng nút bấm mềm và điều khiển tự động. Nhưng Boeing 787-10 được trang bị hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. 

Thông tin từ tờ Zing còn lưu ý thêm, chiếc máy bay thế hệ mới này đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước.

Chiếc máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Zing)
Chiếc máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Zing) 
 
Trên chuyến bay hồi hương, phi công người Anh được bố trí ngồi khoang thương gia và đảm bảo các dịch vụ hàng không, y tế tốt nhất trong suốt hành trình - Ảnh Dân trí.
Trên chuyến bay hồi hương, phi công người Anh được bố trí ngồi khoang thương gia và đảm bảo các dịch vụ hàng không, y tế tốt nhất trong suốt hành trình - Ảnh Dân trí.

Thông tin từ tờ Dân trí cho biết, siêu máy bay hoàn thành nhiệm vụ đưa bệnh nhân 91 hồi hương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đón 340 công dân Việt từ Anh trở về.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học, hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, có tiểu sử bệnh lý nền, người đi du lịch, công tác ngắn hạn bị kẹt lại.

Siêu máy bay Boeing 787-10 cũng đưa đội ngũ bác sĩ và y tá đi cùng bệnh nhân 91 về lại Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa phi công người Anh hồi hương an toàn.