Cháy ở Nam Từ Liêm: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8

VietTimes -- 15h30p chiều 12/4, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ cháy tại xưởng của Công ty Môi trường 79 ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường.
Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Như vậy, thi thể của toàn bộ các nạn nhân xấu số đã được tìm thấy và đưa về nhà tang lễ của Bệnh viện 198 (Bộ Công an). 

Trước đó, 11h trưa nay, lực lượng chức năng mới đưa được 6 thi ra ngoài. Thi thể của ba mẹ con nạn nhân nằm sát cửa chính.

Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn điều động thêm xe và nhân lực, để loại bỏ các mối nguy tiềm ẩn từ đám cháy.

Như VietTimes đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hơn 2h sáng nay, 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vụ cháy đã thiêu rụi 4 nhà xưởng trên tổng diện tích khoảng 1.000m2 và khiến 8 người tử vong.

Nhân chứng sống sót duy nhất là anh Trần Ngọc H (26 tuổi, quê Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) do tỉnh dậy kịp thời. Để thoát thân khỏi đám cháy, anh phải trèo lên nóc nhà nhảy xuống đấy rồi phá cửa ngách. Song, lửa cháy quá lớn nên anh H. không thể cứu các nạn nhân khác.

Thấy 3 mẹ con nạn nhân khác ngã gục ở cửa, anh H. quá sợ hãi, chạy khỏi đám cháy. Cũng theo anh H., xưởng kho xảy ra vụ cháy do anh Lương Phúc H. là quản lý.

Bước đầu, cảnh sát xác định điểm bùng phát ngọn lửa là ở xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác có diện tích khoảng 100 m2. Lực lượng chức năng phải dùng máy thủy lực cắt khóa cửa mới có thể tiếp cận để phun nước dập đám cháy.