Cháu trai Đặng Tiểu Bình sẽ thăng chức, hết bị “Giang phái” chèn ép

Đặng Trác Đệ, cháu trai Đặng Tiểu Bình sẽ thăng chức trong năm 2016, hết bị "Giang phái" chèn ép, theo giới truyền thông Hồng Kông.
Đặng Trác Đệ, cháu trai duy nhất của Đặng Tiểu Bình, đang có cơ hội thăng tiến.
Đặng Trác Đệ, cháu trai duy nhất của Đặng Tiểu Bình, đang có cơ hội thăng tiến.

Theo Minh Báo ngày 12.2, Đặng Trác Đệ là cháu trai duy nhất của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, hiện giữ chức Phó chủ tịch quận Bình Quả, thị trấn Bạch Sắc (Quảng Tây).

Ngày 6.2, trang web quận đưa tin cháu trai Đặng Tiểu Bình sẽ thăng chức ủy viên Ban thường vụ quận ủy, chỉ đứng sau chức phó bí thư. Đặng Trác Đệ đang kiêm chức Bí thư đảng ủy trấn Tân An.  

Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời đồn đoán Đặng Trác Đệ, sinh năm 1985 tại Mỹ, sẽ sớm được thăng chức xuất hiện trong giới truyền thông Trung Quốc gần đây.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước đầu trong con đường thăng tiến của Đặng Trác Đệ, khi mà các “điều kiện chính trị” hiện tại đang rất thuận lợi, theo nhận định của Minh Báo.

Đài Xin Tangren (Hồng Kông) tiết lộ, trong nhiều năm nay gia tộc Đặng luôn bị “phái Giang Trạch Dân” chèn ép. Ông Giang từ lúc làm lãnh đạo năm 1989, luôn có ý xem thường khả năng chính trị của ông Đặng Tiểu Bình. 

Sau khi Đặng Tiểu Bình mất năm 1997, "Giang phái" bắt đầu chèn ép gia tộc Đặng, mà bằng chứng rõ ràng nhất là vào năm 1998, không hề có người nhà họ Đặng có tên trong danh sách đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9.

Theo Xin Pao tiết lộ, trước khi ông Đặng Tiểu Bình mất hai năm,"Giang phái" bí mật giao việc cho "quân sư" Tăng Khánh Hồng, cựu Phó chủ tịch nước, thu thập những “tài liệu không thể cho ai biết” của nhà họ Đặng nhằm mục đích đe dọa Đặng Trác Đệ lúc cần thiết.

Trước lúc ông Đặng Tiểu Bình mất vài tháng, Tăng còn chuẩn bị lấy danh nghĩa bắt tham nhũng để bắt giam Đặng Chất Phương, con trai ông Đặng Tiểu Bình, khiến cho Trác Lâm, vợ Đặng suýt chút nữa tự sát.

 Đợt chèn ép này đã khiến cho gia tộc Đặng gần như rút lui khỏi chính trường Trung Quốc.

Nhưng khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, triệt hạ nhiều quan chức “Giang phái", họ Đặng lại có cơ hội trở lại chính trường.

Do đó, đây chính là thời cơ không thể thuận lợi hơn cho Đặng Trác Đệ, cháu trai duy nhất của Đặng Tiểu Bình, thăng tiến.

Theo Xin Tangren, Một thế giới