Chặng đường 5 năm “đau thương” nợ nần của Hy Lạp

Tất cả xuất phát từ những năm Hy Lạp chi tiêu thâm hụt nặng nề trước thời điểm 2010.
Chặng đường 5 năm “đau thương” nợ nần của Hy Lạp

Trong một diễn biến gần nhất, Hy Lạp đã không trả tiền cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào 30/6. 

Theo đó, Hy Lạp đã trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên tuyên bố vỡ nợ trước IMF. Lần vỡ nợ này đã đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong sự sụp đổ tài chính của đất nước. 

Cơ hội cuối cùng quyết định liệu rằng Hy Lạp có thể ở lại eurozone hay không sẽ nằm trong buổi trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 của của quốc gia này.

Cùng điểm lại 5 năm thắt lưng buộc bụng của Hy Lạp - con đường dẫn tới đỉnh điểm căng thẳng giữa Athens và các chủ nợ quốc tế vào tháng Sáu vừa qua qua đồ họa của AFP thiết kế, BizLIVE Việt hóa.

Theo: BizLive