CEO Apple Tim Cook chính thức đổi tên thành “Tim Apple” trên Twitter

VietTimes -- CEO Apple Tim Cook vừa đổi họ thành Apple để "chữa cháy" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của CEO Apple Tim Cook ngày 7-3
Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của CEO Apple Tim Cook ngày 7-3

Sau khi bị Tổng thống Donald Trump gọi nhầm thành “Tim Apple” tại cuộc họp với Hội đồng tư vấn chính sách và lực lượng lao động Mỹ tuần qua, CEO Apple Tim Cook đã chính thức thay thế họ của mình bằng logo “Táo Khuyết” trên trang Twitter cá nhân.

Mặc dù chưa rõ thời điểm ông Cook đưa ra quyết định táo bạo này, nhưng theo thông tin từ trang lưu trữ dữ liệu trực tuyến Wayback Machine, ông Cook vẫn sử dụng tên khai sinh trên Twitter cho tới hết ngày 6-3, và mới thay đổi vào ngày 7-3.

CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Mỹ Donald Trum tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách và lực lượng lao động Mỹ vào ngày 6-3. Ảnh: WP
CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Mỹ Donald Trum tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách và lực lượng lao động Mỹ vào ngày 6-3. Ảnh: WP

Cụ thể, tại cuộc họp với Hội đồng tư vấn chính sách và lực lượng lao động Mỹ vào ngày 6-3, ông Cook cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng lập trình đối với sinh viên như một cách để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ thông tin. CEO Apple cũng tiết lộ công ty đã phá vỡ kỷ lục chiêu mộ lao động, tồn tại trong vòng 4 năm, sau chưa đầy 6 tháng đầu của năm 2018.

Tổng thống Donald Trump sau đó ca ngợi CEO Apple vì những đóng góp cho quốc gia như sau: “Chúng tôi đánh giá rất cao điều đó, Tim Apple”.

Trước sự cố hy hữu này, đại diện Nhà Trắng đã lên tiếng giải thích rằng Tổng thống Donald Trump đã cố tình đề cập tới ông Tim Cook và Apple trong cùng một câu nói. Bằng chứng là bản thảo cuộc họp ghi lại buổi nói chuyện có một dấu gạch ngang giữa “Tim” và “Apple”.

Sau nhầm lẫn "khó đỡ" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mạng xã hội bắt đầu tràn ngập ảnh "chế" tên những người nổi tiếng. Ảnh: Twitter
Sau nhầm lẫn "khó đỡ" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mạng xã hội bắt đầu tràn ngập ảnh "chế" tên những người nổi tiếng. Ảnh: Twitter
Tài khoản @ianbremmer tweet: "Tim Apple, Satya Microsoft và Jeff AmazonWashingtonPost khi họ được ban cho cái tên mới". Ảnh: Twitter
Tài khoản @ianbremmer tweet: "Tim Apple, Satya Microsoft và Jeff AmazonWashingtonPost khi họ được ban cho cái tên mới". Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, bất kể Nhà Trắng lý giải như thế nào, việc Tổng thống Donald Trump gọi CEO Apple là “Tim Apple” vẫn làm xôn xao các trang mạng xã hội. Đây cũng không phải lần đầu ông Trump nhầm tên của một vị CEO. Năm 2018, ông Trump đã gọi CEO Lockheed Martin, Marillyn Hewson là “Marillyn Lockheed”.

Theo Business Insider