Cập nhật tình hình dịch bệnh Viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc và trên thế giới đến 19h ngày 8/2/2020

VietTimes -- Tình hình lây lan dịch bệnh Viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (còn gọi là Viêm phổi Vũ Hán) vẫn diễn biến phức tạp; tổng số người mắc bệnh ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng, số người chết tăng nhiều, nhất là ở tỉnh Hồ Bắc.
Số người mắc bệnh và số ca tử vong ở Trung Quốc đều tăng nhiều trong ngày hôm qua (Ảnh: Đa Chiều)
Số người mắc bệnh và số ca tử vong ở Trung Quốc đều tăng nhiều trong ngày hôm qua (Ảnh: Đa Chiều)

Tại Trung Quốc: Tổng số người mắc bệnh: 34.646; chết: 722, chữa khỏi xuất viện: 2050 (số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố lúc 8 giờ sáng 8/2).

Các địa phương cấp tỉnh ở Trung Quốc bị nặng nhất: Hồ Bắc: 24.953 người bị bệnh, Quảng Đông 1.034, Chiết Giang 1.006,  Hà Nam: 914, Hồ Nam: 772, An Huy: 665, Giang Tây: 661, Trùng Khánh: 415, Sơn Đông 386, Tứ Xuyên: 345, Bắc Kinh 297, Hắc Long Giang 277, Phúc Kiến: 224, Thiểm Tây 184, Hải Nam 115, Sơn Tây 96, Liêu Ninh 95, Thiên Tân 81...

Các tỉnh liền kề Việt Nam: Quảng Tây 172 người bị bệnh, Vân Nam: 136.

Đã có 28 quốc gia và khu vực trên thế giới bị đại dịch Viêm phổi Vũ Hán tấn công (Ảnh: Đông Phương)
Đã có 28 quốc gia và khu vực trên thế giới bị đại dịch Viêm phổi Vũ Hán tấn công (Ảnh: Đông Phương)

Tại 27 nước, khu vực khác trên thế giới:

346 người mắc bệnh, gồm: Nhật Bản 89, Singapore 33, Thái Lan 32, Hồng Kông 26, Hàn Quốc 24, Đài Loan 17, Malaysia 15, Australia 15, Đức 14, Việt Nam 13, Mỹ 12, Pháp 11, Ma Cao 10, UAE 7, Canada 7, Anh 3, Italy 3, Philippines 3, Ấn Độ 3, Nga 2, Sri Lanka 1, Nepan 1, Phần Lan 1, Thụy Điển 1, Tây Ban Nha 1, Bỉ 1, Campuchia 1.

Tổng số người mắc trên toàn thế giới: 34.992, chết: 724 (Trung Quốc 722, Philippines 1, Hồng Kông 1) đã chữa khỏi: 2.084 (Trung Quốc 2.050, Nhật Bản 4, Thái Lan 10, Singapore 2, Hàn Quốc 1, Đài Loan 1, Australia 5, Việt Nam 3, Malaysia 1, Sri Lanka 1, Mỹ 3, Ma Cao 1, Phần Lan 1, Campuchia 1)

So sánh dịch SARS năm 2003 với dịch Viêm phổi Vũ Hán 2020

Tổng số người mắc: 8069 ; 34.992

Số người chết: 779 ; 724

Tỷ lệ tử vong: 9,65% ; 2,07%.

Tại cuộc họp báo chiều 8/2, thành phố Thượng Hải xác nhận virus Corona chủng loại mới lây truyền qua khí dung (Ảnh: Đông Phương)
Tại cuộc họp báo chiều 8/2, thành phố Thượng Hải xác nhận virus Corona chủng loại mới lây truyền qua khí dung (Ảnh: Đông Phương)

Trung Quốc chính thức xác nhận nCoV có thể được lây truyền qua khí dung

Chiều 8/2, chính quyền thành phố Thượng Hải đã tổ chức một cuộc họp báo. Tại đây lần đầu tiên, giới khoa học Trung Quốc đã xác nhận rằng virus Corona chủng loại mới có thể truyền qua aerosol, nghĩa là các giọt bụi nước chứa virus được hòa tan trong không khí để tạo thành khí dung, lơ lửng trong không khí. Người ta có thể bị nhiễm bệnh nếu hít phải khí dung có chứa virus.

Ông Tăng Quần, Phó giám đốc Cục Dân Chính thành phố Thượng Hải giới thiệu, lây truyền trực tiếp liên quan đến những giọt khí dung chứa virus Corona chủng loại mới do bệnh nhân hắt hơi, ho và nói chuyện. Những người liên hệ trực tiếp hít phải nhiễm trùng; lây truyền tiếp xúc liên quan đến sự lắng đọng của các giọt không khí trên bề mặt của vật thể, sau đó tiếp xúc với miệng, khoang mũi và mắt, vv, gây nhiễm bệnh.

Ông nói, đối với những người cách ly ở nhà, Tăng Quần nói rằng nên có những phòng với cửa ra vào đóng kín, cửa sổ được mở để thông gió, rửa tay thường xuyên, giảm tiếp xúc với đồ gia dụng để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.  (Nguồn: Đông Phương –on.cc).

Bác sỹ Lý Văn Lượng, người đang được cộng đồng mạng và dân chúng Trung Quốc tôn vinh (Ảnh: Guancha)
Bác sỹ Lý Văn Lượng, người đang được cộng đồng mạng và dân chúng Trung Quốc tôn vinh (Ảnh: Guancha)

Gia đình Lý Văn Lượng được nhận trợ cấp gần 3 tỷ VND

Lý Văn Lượng, một bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là người đầu tiên tiết lộ bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông đã chết vì viêm phổi Vũ Hán vào thứ Sáu (7/2). Dưới áp lực của dư luận đòi minh oan, bồi thường và điều tra trách nhiệm của các quan chức liên quan đến cái chết của ông, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định điều tra các vấn đề liên quan. Nhóm điều tra đã đến Vũ Hán vào thứ Bảy (8/2).

Cục Nhân lực và An sinh xã hội thành phố Vũ Hán đã tuyên bố theo đề xuất của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, Lý Văn Lượng đã không may bị nhiễm bệnh khi là nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và qua đời sau khi cứu chữa không được. Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm bị thương trong công việc, Lý Văn Lượng được xác định bị thương tích trong khi thực thi công tác, và được hưởng khoản trợ cấp 785.000 NDT cùng trợ cấp tang lễ 36.800 NDT; tổng cộng gia đình ông được nhận 821.800 NDT (khoảng 2,9 tỷ VND). (Nguồn: Đông Phương).

Nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc kêu cứu, Quốc Vụ viện Trung Quốc sẽ giao mỗi tỉnh giúp một thành phố của Hồ Bắc

Chiều ngày 7 tháng 2, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa chung của Quốc Vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo để giới thiệu thêm thông tin về việc cải thiện công tác phòng chống dịch bệnh ở các khu vực trọng điểm, cải thiện tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm tỷ lệ lây nhiễm và giảm tỷ lệ tử vong. Hiện đã thiết lập mối quan hệ hỗ trợ một đối một giữa 16 tỉnh để hỗ trợ các thành phố của Vũ Hán; mỗi tỉnh nhận một thành phố để hỗ trợ cho Hồ Bắc tăng cường công tác điều trị bệnh nhân.

Chính quyền thành phố Quảng Thủy tỉnh Hồ Bắc đăng lời kêu cứu khẩn cấp trên trang web (Ảnh: Sohu)
Chính quyền thành phố Quảng Thủy tỉnh Hồ Bắc đăng lời kêu cứu khẩn cấp trên trang web (Ảnh: Sohu)

“SOS !!! Quảng Thủy khẩn cấp cầu viện!!!”. Vào ngày 5/2, chính quyền thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc đã phát thông báo cầu cứu khẩn cấp  với ký hiệu “SOS” và 6 dấu chấm than (!) trên trang web chính thức.

Thông báo nói rằng các nguồn lực y tế địa phương hiện rất khan hiếm. Chỉ có 2 bệnh viện hạng hai trong thành phố cùng các bệnh xá xã, thị trấn. Do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, các nhân viên y tế làm việc ngày đêm rất mệt mỏi “khó có thể đối phó với dịch bệnh hung hãn”.

Thông báo đã liệt kê nhu cầu cần thiết đối với 23 loại vật tư phòng hộ, thuốc men, v.v. Tính đến 24h00 ngày 6/2, thành phố Quảng Thủy tổng cộng có 279 trường hợp mắc bệnh được xác nhận và 2 ca tử vong.

Trong danh sách các yêu cầu vật chất được đưa ra bởi Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Quảng Thủy, các loại khẩu trang y tế, kính phòng hộ y tế, máy khí dung và các loại thuốc như Lopinavir và Gamma globulin đều là "0". Nhật báo Thanh niên Trung Quốc trước đây đã đưa tin về điều này và các lực lượng bên ngoài đã liên hệ với địa phương để quyên góp vật tư.

Người phụ trách bộ phận vật tư của Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh thành phố Quảng Thủy nói với các phóng viên rằng hầu như tất cả các loại vật tư đều thiếu. Danh sách các mặt hàng cần thiết khẩn cấp mà ông cung cấp cho các phóng viên cho biết cần có 10 ngàn bộ quần áo phòng hộ, 10 ngàn khẩu trang N95, 120 ngàn khẩu trang phẫu thuật, 2.500 hộp Abidol và 5.500 hộp Lopinavir, v.v., được tính dựa trên nhu cầu cho 10 ngày.

Sau khi liệt kê các vật tư cần khẩn cấp, người phụ trách nói thêm: “Chúng tôi đang thiếu 50 chuyên gia y tế. Hiện tại, các nhân viên y tế đều đã quá tải”. Cho đến tối ngày 6/2, Quảng Thủy vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào về nhân viên y tế.

(Theo Sohu)