Cập nhật số liệu dịch viêm phổi cấp Vũ Hán đến 8h sáng 9/2/2020: số người chết đã vượt xa dịch SARS năm 2003!

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới ở Vũ Hán tiếp tục lây lan mạnh ở Trung Quốc; số người bị bệnh và tử vong tiếp tục tăng. Theo số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia công bố lúc 7h30 sáng Chủ Nhật (9/2, giờ Hà Nội), trong 24 giờ qua, tổng số ca bệnh mới được xác nhận trên toàn quốc là 2.656, hiện tổng số người bị bệnh là 36.803 (trong đó có 6.188 ca nặng) với 811 trường hợp tử vong (trong 24h qua chết thêm 89 người: Hồ Bắc 81, Hà Nam 2, Hắc Long Giang 1, Hà Bắc 1, An Huy 1, Sơn Đông 1, Hồ Nam 1, Quảng Tây 1), như thế tổng số người chết trong dịch bệnh lần này đã vượt xa số người chết trong đại dịch SARS năm 2003 (dịch SARS toàn thế giới chết 774 người, Trung Quốc đại lục chết 349 người, Hồng Kông chết 299); đã xuất viện 2.649 người, số nghi nhiễm là 28.942 người.
Số người bị bệnh và số tử vong do Viêm phổi Vũ Hán đã vượt xa đại dịch SARS năm 2003 (Ảnh: Guancha)
Số người bị bệnh và số tử vong do Viêm phổi Vũ Hán đã vượt xa đại dịch SARS năm 2003 (Ảnh: Guancha)

Cả nước đã phát hiện 371.905 người có tiếp xúc gần gũi với những người bị bệnh, hiện vẫn giám sát y tế với 188.183 người. Ngoài Trung Quốc Đại lục, khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan đã xác định có 53 người mắc bệnh: Hồng Kông 26 (chết 1) Ma Cao 10 (đã xuất viện 1), Đài Loan 17 đã xuất viện 1).

Tỉnh Hồ Bắc vẫn là khu vực  thiệt bị hại nặng nề nhất. Tính đến 24h đêm 8/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 2.147 ca bệnh mới, giảm 694 ca so với mức tăng ngày hôm trước (Vũ Hán 1.379, Hoàng Thạch 57, Thập Yển 29, Tương Dương 81, Nghi Xương 78, Kinh Châu 56, Kinh Môn 75, Ngạc Châu 70, Nghi Xương 23, Hiếu Cảm 123, Hoàng Cương 100, Hàm Ninh 17, Tùy Châu 31, Ân Thi 11, Tiên Đào 20, Thiên Môn 18, Tiềm Giang 2). Tổng số người bị bệnh trong tỉnh hiện là 27.100.

Số người bị bệnh và tử vong vẫn tăng mạnh (Ảnh: AP)
Số người bị bệnh và tử vong vẫn tăng mạnh (Ảnh: AP)

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh chết thêm 81 người, bằng ngày hôm trước (Vũ Hán 63, Hoàng Cương 7, Hiếu Cảm 3, Tương Dương 2, Kinh Châu 2, Hàm Ninh 2, Kinh Môn 1, Ngạc Châu 1); đưa tổng số người chết lên thành 780 (Vũ Hán 608, Thiên Môn 10, Ngạc Châu 21, Kinh Môn 19, Tiềm Giang 2, Hoàng Cương 43, Tiên Đào 5, Kinh Châu 13, Hiếu Cảm 29, Nghi Xương 8, Tùy Châu 9, Hàm Ninh 4, Tương Dương 7, Hoàng Thạch 2); đã chữa khỏi xuất viện 1.439 người. Hiện vẫn đang điều trị 20.993 người (trong đó 4.093 người bị nặng, 1.154 người nguy cấp); phát hiện 23.638 người nghi nhiễm, đang tập trung cách ly 12.918 người; phát hiện 123.827 người tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân; đang theo dõi y tế với 70.438 người.

Xôn xao chuyện Bệnh viện Hỏa Thần Sơn chỉ cung cấp được 86 giường

Dịch bệnh Viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới lây lan rộng khiến phòng bệnh thiếu hụt nghiêm trọng. Chính quyền Vũ Hán đã quyết định xây dựng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tuyên truyền bệnh viện sẽ được hoàn thành trong vòng 8 ngày và cung cấp 1.000 giường. Tuy nhiên, theo trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe của thành phố công bố hôm Thứ Bảy (8/2) về tình hình sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện được chỉ định, cho thấy Bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho đến nay chỉ có thể cung cấp 86 giường và đều đã được sử dụng. Một số cư dân mạng cho rằng, “Thế mà nói một nghìn giường là sao?” Và “Sao chưa được sử dụng đến 10% công suất thiết kế?”.

Bệnh viện ngàn giường Hỏa Thần Sơn đã đưa vào sử dụng 5 ngày nhưng chỉ có thể nhận 86 bệnh nhân, gây dị nghị (Ảnh: Đông Phương)
Bệnh viện ngàn giường Hỏa Thần Sơn đã đưa vào sử dụng 5 ngày nhưng chỉ có thể nhận 86 bệnh nhân, gây dị nghị (Ảnh: Đông Phương)

Số liệu thông báo cho thấy thành phố Vũ Hán hiện có thể cung cấp 9.057 giường, trong đó còn 123 giường chưa sử dụng, tập trung ở 6 bệnh viện được chỉ định, như Bệnh viện Y học Cổ truyền quận Giang Hạ, Bệnh viện Y học Cổ truyền quận Tân Châu, Bệnh viện Tử Kinh Vũ Hán... Trong đó Bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã đưa vào sử dụng 5 ngày, nhưng chỉ có thể dành 86 giường cho bệnh nhân bị cách ly. Hiện tại, bệnh viện đã không có giường trống.

Truyền thông trước đó đưa tin rằng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn chủ yếu điều trị cho các bệnh nhân bị cách ly, bao gồm các bệnh nhân nặng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân nặng và bệnh nhân thường. Một số cư dân mạng cho rằng hiện tại ở Vũ Hán có hơn 13.600 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận mà có chưa tới 10.000 giường trong các bệnh viện được chỉ định. “Vì thế, rất nhiều bệnh nhân đã được xác nhận không thể nhập viện để điều trị” và rốt cục những người bệnh này đã đi đâu?”.

Giáo sư, Tiến sĩ Sinh hóa Hồng Lăng qua đời vì bệnh Viêm phổi Vũ Hán khi mới 53 tuổi (Ảnh: Guancha)
Giáo sư, Tiến sĩ Sinh hóa Hồng Lăng qua đời vì bệnh Viêm phổi Vũ Hán khi mới 53 tuổi (Ảnh: Guancha)

Một Giáo sư Tiến sĩ Sinh hóa chết vì nhiễm bệnh Viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới

Theo Đông Phương, Ông Hồng Lăng (Hong Ling), 53 tuổi, Giáo sư cấp ba tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung Vũ Hán, Giám đốc Điều phối Quốc gia và Đại diện Pháp lý của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh hiếm Trung Quốc, đã qua đời vì bệnh Viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán ngày 7/2. Ông Hồng Lăng có bằng cử nhân sinh học và hóa sinh tại Đại học Vũ Hán năm 1987 và bằng Tiến sĩ Sinh hóa tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ năm 1994 rồi ở lại nghiên cứu khoa học tại Lawrence Berkerley National Laboratory. Sau khi trở về Trung Quốc năm 2007, ông là hướng dẫn viên Tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung.

Báo chí không nêu ông Hồng Lăng chết trong trường hợp nào, chỉ nói ông bị nhiễm bệnh Viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới, đã qua đời 23 giờ đêm 7/2 do cứu chữa không được. Một số bài viết về việc ông qua đời trên các báo điện tử đã bị gỡ bỏ.

Dịch bệnh ở thành phố Hoàng Cương và tỉnh Hồ Bắc đã từ đô thị lan về nông thôn (Ảnh: Đa Chiều)
Dịch bệnh ở thành phố Hoàng Cương và tỉnh Hồ Bắc đã từ đô thị lan về nông thôn (Ảnh: Đa Chiều)

Tình hình dịch bệnh ở thành phố Hoàng Cương nghiêm trọng, dịch bệnh đã từ thành phố lan về nông thôn

Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc công bố vào thứ Bảy (8/2): tính đến 12h00 sáng ngày 8/2, tỉnh này đã có thêm 2.841 trường hợp viêm phổi Vũ Hán mới được xác nhận, đưa tổng số bệnh nhân lên 24.593 ca. Thành phố Hoàng Cương đã xác nhận có 2.041 trường hợp, trở thành thành phố thứ ba của Hồ Bắc sau Vũ Hán và Hiếu Cảm phá vượt ngưỡng 2.000 người bị bệnh. Tỉnh trưởng Hồ Bắc Vương Hiểu Đông thừa nhận rằng dịch bệnh hiện đã lan ra các vùng nông thôn.

Các quận, huyện Hoàng Châu, Đoàn Phong, Hồng An, Hy Thủy, Hiên Xuân, Hoàng Mai và 2 đô thị cấp quận Ma Thành và Vũ Huyệt đều đã có hơn 100 người bị bệnh. Trong đó, số trường hợp được xác nhận tại quận Hoàng Châu lên tới 600, và số trường hợp được xác nhận tại các quận, huyện Hồng An, Hy Thủy và huyện Hiên Xuân cũng đã vượt quá 200.

Hiện tại, Vũ Hán có tổng số 13.603 trường hợp được xác nhận mắc bệnh và thành phố Hiếu Cảm có 2.313 trường hợp, tiếp theo là thành phố Hoàng Cương 2.041. Trong số 699 trường hợp tử vong trong tỉnh, Vũ Hán chiếm 545 trường hợp, thành phố Hoàng Cương chiếm 36 trường hợp và thành phố Hiếu Cảm 26. Có 19.835 người đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 4.188 người bị bệnh nặng và 1.007 người nguy cấp.

Ông Vương Hiểu Đông đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở thành phố Hoàng Thạch và Hàm Ninh vào thứ Sáu (7/2). Ông nói, tình hình dịch bệnh ở Hồ Bắc đang từ thành thị lan về nông thôn, từ bên ngoài tấn công các cộng đồng dân cư. Ông yêu cầu tập trung toàn bộ lực lượng và tất cả các nguồn lực, tổ chức kiểm tra rà soát toàn diện, cắt đứt nguồn lây nhiễm và cải thiện khả năng điều trị tập trung, kiên trì các tiêu chuẩn thời chiến, chấp hành kỷ luật thời chiến và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm các quan chức lơ là tắc thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, người nào nghiêm trọng  sẽ bị cách chức.