LIVE Cập nhật liên tục diễn biến COVID-19 ở Trung Quốc và trên thế giới ngày 23/2/2020

VietTimes – Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) ở Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nhận định: “Số lượng các ca được chẩn đoán bị bệnh đang được tăng tốc độ xử lý, nhưng tình hình dịch bệnh ở ngoài khu vực trọng điểm Hồ Bắc có thể tăng trở lại”. Dịch cũng diễn biến phức tạp ở Han Quốc và Italy.

Các nhân viên y tế trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Vũ Hán) theo dõi tình hình bệnh nhân (Ảnh: Đông Phương).
Các nhân viên y tế trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Vũ Hán) theo dõi tình hình bệnh nhân (Ảnh: Đông Phương).

VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.

Thượng Hải: siêu thị Costco phải ngừng hoạt động vì vỡ trận sau nửa ngày mở cửa lại

Dòng người xếp hàng đông nghịt trước cửa siêu thị Costco chiều 21/2 (Ảnh: Guancha)
Dòng người xếp hàng đông nghịt trước cửa siêu thị Costco chiều 21/2 (Ảnh: Guancha)

Costco, nhà bán lẻ và chuỗi siêu thị lớn thứ hai của Mỹ, đã lần đầu tiên có mặt tại Trung Quốc vào năm ngoái. Cửa hàng Costco ở Thượng Hải chỉ mở lại được nửa ngày đã phải đóng cửa do lượng khách quá lớn.

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra, cửa hàng của Costco tại thị trấn Hoa Tào, quận Mẫn Hàng đã bị quá tải. Chính quyền quận đã đưa ra cảnh báo bằng miệng cho Costco và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra vụ việc vào Chủ nhật (23/2). Một số cư dân mạng đã đưa tin trên Internet rằng họ đến Costco vào chiều thứ Sáu (21/2). Mặc dù mọi người đều đeo khẩu trang, xếp hàng dài tại hiện trường. Có tới hơn 1.900 người trong cửa hàng; các quầy hàng đều chật như nêm, cảnh tượng rất đáng sợ, chỗ đậu xe cũng chật ních, một số cư dân mạng thậm chí đã phải chạy quanh nhiều lần để cố tìm một chỗ trống. Tuy siêu thị yêu cầu tất cả khách hàng đều phải đo nhiệt độ ở lối vào và phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, sự thật là nhiều khách hàng đã tháo bỏ ngay sau khi vào trong. Siêu thị đã không bố trí nhân viên theo dõi nhắc nhở...

Iran: đã có 28 người bị COVID-19, 6 người tử vong!

Dịch bệnh đang lây lan nhanh ở Iran (Ảnh: Guancha)
Dịch bệnh đang lây lan nhanh ở Iran (Ảnh: Guancha)

Ngày 22/2 theo giờ địa phương, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Jahanpur cho biết, số bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 ở Iran đã lên tới 28 người, trong đó có 5 người đã chết.

Jahanpur cho biết, trong số 10 trường hợp mới được xác nhận ở Iran trong khoảng thời gian từ 21 đến 22/2, có 8 đến từ thành phố tôn giáo Qom hiện đã bị đình chỉ các hoạt động của nhà trường và tụ tập đông người. Cùng ngày, ông Ali Agazadeh, thống đốc tỉnh Markazi ở phía tây nam Qom, nói 1 bệnh nhân bị biến chứng tim đã chết trước khi được chẩn đoán dương tính với nCoV. Điều này có nghĩa là hiện tại số người chết vì COVID-19 của Iran đã tăng lên 6. Ông Agazade cũng cho biết tất cả các trường học, trường đại học và địa điểm thi đấu thể thao trong tỉnh sẽ vẫn đóng cửa trong tuần tới.

Hàn Quốc có thêm 123 ca nhiễm mới!

Nhân viên phòng dịch đưa bệnh nhân đến bệnh viện (Ảnh: Guancha)
Nhân viên phòng dịch đưa bệnh nhân đến bệnh viện (Ảnh: Guancha)

Trung tâm ứng phó phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc đã thông báo: tính đến 9 giờ sáng ngày 23/2, Hàn Quốc đã có thêm 123 trường hợp nhiễm COVID-19, tổng cộng có 556 trường hợp được xác nhận bị bệnh và 4 người tử vong.

Như vậy, trong ngày 22/2, có tổng cộng 229 trường hợp COVID-19 đã được xác nhận tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã có bài phát biểu trước dân chúng cả nước vào ngày 22/2, nói rằng tình hình dịch bệnh viêm phổi vương miện mới đã bước vào một tình thế nghiêm trọng và chính phủ sẽ gắng hết sức để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ông Chung Sye-kyun bày tỏ hy vọng rằng tất cả công dân sẽ đình chỉ các hoạt động tôn giáo và các hoạt động đông người khác được tổ chức trong nhà hoặc ở các khu vực ngoài trời. Chính phủ sẽ căn cứ luật pháp và các nguyên tắc để đối phó với các hành vi cản trở công tác chống dịch, tụ tập đông người, làm phiền người khác

Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố số liệu dịch bệnh chính thức đến 24h đêm 22/2

Trang web chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo vào lúc 9h (giờ Hà Nội) ngày 23/2: từ 0h00 đến 24h ngày 22/2; 31 tỉnh thành và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 648 trường hợp mới được xác nhận COVID-19 và 97 trường hợp tử vong mới (Hồ Bắc 96 và 1 ở Quảng Đông), 882 trường hợp nghi nhiễm mới. Cùng ngày, 2.230 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện, và 22.128 người đã được loại bỏ khỏi diện theo dõi y tế.

Số lượng các trường hợp nghiêm trọng giảm 509. Tính đến 24 giờ ngày 22/2, theo báo cáo từ 31 tỉnh (khu tự trị, đô thị) và Quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, đã có 76.936 ca bị COVID-19 được xác nhận (bao gồm 10.968 ca nghiêm trọng) và tổng số 22.888 trường hợp đã được xuất viện. Tổng cộng có 2.442 trường hợp tử vong, 4.148 trường hợp nghi nhiễm. Tổng cộng phát hiện 630.517 tiếp xúc gần gũi với những người bị bệnh; 106.089 người đang được theo dõi y tế.

Có 630 trường hợp mới được xác nhận ở Hồ Bắc (541 ở Vũ Hán), 1.742 trường hợp mới được chữa khỏi (965 ở Vũ Hán), 96 trường hợp tử vong mới (82 ở Vũ Hán) và và tổng cộng 64.084 trường hợp được xác nhận (46.201 ở Vũ Hán). Trong số đó, có 10.328 trường hợp nặng (9.228 ở Vũ Hán). Tổng cộng có 15.299 bệnh nhân xuất viện đã được chữa khỏi (8.171 ở Vũ Hán), 2.346 trường hợp tử vong (1.856 ở Vũ Hán). Có 631 trường hợp nghi nhiễm mới (454 ở Vũ Hán) đưa tổng số người nghi nhiễm lên 3.363 (2.382 ở Vũ Hán). Tổng cộng có 105 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 đã được báo cáo tại Hồng Kông, Macao và Đài Loan: 69 trường hợp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông (11 tđã xuất viện, 2 tử vong), 10 trường hợp tại Đặc khu hành chính Macao (6 đã xuất viện) và 26 trường hợp tại Đài Loan (2 đã xuất viện, 1 tử vong).

Israel không cho nhập cảnh, máy bay Hàn Quốc phải chở khách quay trở về nơi khởi hành

Trừ hành khách người Israel, những người khác trên máy bay phải quay trở lại Hàn Quốc (Ảnh: Guancha)
Trừ hành khách người Israel, những người khác trên máy bay phải quay trở lại Hàn Quốc (Ảnh: Guancha)

Bộ Y tế Israel cho biết, từ đêm ngày 22/2 tất cả hành khách từ Hàn Quốc và Nhật Bản tới sẽ bị cấm nhập cảnh; mọi công dân trở về từ các nước này cũng sẽ cần phải cách ly trong 14 ngày.

Vào lúc 19h00 ngày 22/2, một chiếc máy bay chở khách bay từ Hàn Quốc đến Tel Aviv, Israel đã bị từ chối cho nhập cảnh. Hãng tin AFP nói có gần 200 hành khách trên máy bay và chính quyền chỉ cho phép 12 hành khách người Israel được nhập cảnh và bị cách ly. Yonhap nói có khoảng 130 hành khách Hàn Quốc đã ở trên máy bay. Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng mạnh vài ngày trước và 220 trường hợp đã được xác nhận trong ngày 22/2. Bộ Y tế và chính quyền Hàn Quốc cảnh báo dịch bệnh đã bước vào giai đoạn bùng phát trong cộng đồng.

Iraq có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tỉnh Dhi Qar nơi xuất hiện ca bị COVID-19 đầu tiên ở Iraq (ảnh: Đông Phương)
Tỉnh Dhi Qar nơi xuất hiện ca bị COVID-19 đầu tiên ở Iraq (ảnh: Đông Phương)

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng ở Trung Đông với trường hợp được xác nhận đầu tiên ở Iraq vào thứ Bảy (22/2). Bệnh nhân là một sinh viên vừa trở về từ Iran. Iraq là quốc gia Trung Đông thứ 5 với các trường hợp được xác nhận sau UAE, Iran, Israel và Lebanon. Iran cũng bổ sung một trường hợp tử vong mới do COVID-19 trong cùng ngày, đưa tổng số lên 6 trường hợp tử vong.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/2 đưa tin rằng trường hợp được xác nhận đầu tiên ở Iraq xảy ra ở tỉnh Dhi Qar miền nam Iraq. Học sinh bị bệnh đã bị cách ly; anh ta đã tới Iran trước khi bị bệnh, nhưng không biết có phải do lây nhiễm từ người Iran hay không. Iraq đã kêu gọi công dân của họ không đi du lịch đến Iran vào thứ Bảy tuần trước sau khi cấm người Iran nhập cảnh qua biên giới từ trước đó 3 ngày. Ngoài ra, Kuwait cũng đã đình chỉ các chuyến bay đến Iran trước đó và quyết định gửi 5 chuyến bay thuê bao để đón công dân nước này bị mắc kẹt ở Iran trở về. Chuyến bay đầu tiên đã về đến sân bay Quốc tế Kuwait vào 22/2 đón về được 130 người quốc tịch Kuwait.

Tại Hàn Quốc tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng với số người mắc bệnh tăng lên 433 và 2 tử vong; dịch tiếp tục xuất hiện ở thêm các quốc gia mới như Lebanon và Israel; Italy số ca bị bệnh tăng vọt lên 76, có 2 ca tử vong.

Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, đến 24h đêm 22/2, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 77.027 (tăng 403 ca, trong khi riêng tỉnh Hồ Bắc 630 (?)); nghi nhiễm  5.365 ca, đã xuất viện 22.698, (tăng 2.796) số người tử vong đã lên tới 2.444 (tăng 109).

Trên toàn thế giới đã có 78.611 người bị bệnh (châu Á: 77.792, (tàu Diamond Princess: 634, châu Âu 120 (tăng 56 người, Italy có 76 ca bị bệnh, chết 2), châu Mỹ 43, Đại Dương 21, châu Phi 1); chết 2.558 người.

Hồng Kông giữ nguyên 69 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 26 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Cơ quan y tế Hồ Bắc cho biết đã có tình hình "giường bệnh chờ người" (tức số người bệnh giảm mạnh) ở trong tỉnh (Ảnh: Đa Chiều)
Cơ quan y tế Hồ Bắc cho biết đã có tình hình "giường bệnh chờ người" (tức số người bệnh giảm mạnh) ở trong tỉnh (Ảnh: Đa Chiều)

Theo trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc, trung tâm và nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19, số người bệnh lại tăng trở lại. Từ 0 đến 24h đêm 22/2, cả tỉnh có thêm tổng số 630 ca mắc bệnh mới (Vũ Hán 541; hôm trước cả tỉnh 366, Vũ Hán 314) đưa tổng số lên 64.084 ca mắc bệnh (Vũ Hán 46.201); đã xuất viện thêm trong ngày 1.742 người (Vũ Hán 965) đưa tổng số người được xuất viện lên 15.299; chết thêm 96 người (Vũ Hán 82), đưa tổng số ca tử vong lên 2.346 (Vũ Hán 1.856).

Hiện nay,toàn tỉnh còn 40.127 người đang được điều trị, trong đó 8.583 ca nặng, 1.845 ca nguy cấp; 3.363 người nghi nhiễm (tăng 631), tập trung cách ly 3.213 người. Đã phát hiện 234.217 người tiếp xúc gần với người bệnh, vẫn đang theo dõi y tế 62.787 người.

Dịch bệnh đã lan sang Trung Đông với các nước Iran, Lebanon và Israel có người bị bệnh và chết (Ảnh: Reuters)
Dịch bệnh đã lan sang Trung Đông với các nước Iran, Lebanon và Israel có người bị bệnh và chết (Ảnh: Reuters)

Thêm Lebanon và Israel bị dịch bệnh COVID-19 tấn công

Theo Tân Hoa xã, các quốc gia Trung Đông là Lebanon và Israel đều đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan tuyên bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô Beirut vào ngày 21/2 rằng Lebanon đã có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Người bị nhiễm là một phụ nữ Lebanon 45 tuổi, trở về Lebanon từ Iran ngày hôm trước bằng máy bay và hiện đang bị cách ly tại một bệnh viện ở Beirut trong tình trạng ổn định. Hai trường hợp nghi nhiễm khác ở Lebanon đang được theo dõi chặt chẽ.

Bộ Y tế Israel cũng đã ban hành một thông báo vào ngày 21 nói, Israel đã xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, đây là một trong số 11 hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess đã về tới Israel vào ngày 21. Tất cả 11 người Israel này đã được kiểm tra nCoV trước khi rời Nhật Bản và tất cả đều cho kết quả âm tính. Hiện tại, người phụ nữ bị nhiễm bệnh đã được cách ly và 10 người còn lại đều cho kết quả âm tính. Trên tàu Diamond Princess có tổng cộng 15 hành khách Israel, 4 người trong số họ đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và đang được điều trị tại các bệnh viện ở Nhật Bản.

Singapore có thêm 3 ca bệnh mới, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 lên 89 (Ảnh: Đa Chiều)
Singapore có thêm 3 ca bệnh mới, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 lên 89 (Ảnh: Đa Chiều)

Singapore có thêm 3 người bị nhiễm COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng ở đảo quốc Sư tử biển. Bộ Y tế Singapore hôm thứ Bảy (22/2) cho biết rằng đã có thêm 3 người được xác nhận bị COVID-19 ở nước này đưa tổng người bị bệnh lên thành 89 trường hợp trên toàn quốc.

Trong số các bệnh nhân mới, có một người đàn ông Singapore 32 tuổi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên chuyến bay thuê bao vào ngày 9/2, trong khi một bệnh nhân nữ 30 tuổi khác ở Singapore đã tiếp xúc với một nhân viên nhà thờ nam 28 tuổi ở địa phương đã bị bệnh. Công dân cuối cùng được xác nhận 41 tuổi gần đây đã không đi du lịch đến Trung Quốc và không rõ nguồn lây nhiễm từ đâu và khi nào.

Tổng cộng đã có 89 trường hợp đã được ghi nhận bị COVID-19 tại Singapore, với 49 trường hợp đã được xuất viện và 5 trường hợp vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.