LIVE Cập nhật liên tục diễn biến COVID-19 ở Trung Quốc và trên thế giới ngày 21/2/2020: số tử vong ở Trung Quốc tăng trở lại, Hàn Quốc nguy cơ xuất hiện ổ dịch lớn ở Daegu!

VietTimes – Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) ở Trung Quốc với cách tính mới con số người bị bệnh đã giảm mạnh, nhưng số ca tử vong vẫn tăng nhiều. Trên thế giới, Hàn Quốc có số người bị bệnh tăng mạnh (104 người đã bị bệnh, tăng 53 trong ngày 20/2), có nguy cơ xuất hiện một ổ dịch lớn tại Daegu.
Các bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh biện trung ương Vũ Hán (Ảnh: France24)
Các bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh biện trung ương Vũ Hán (Ảnh: France24)

VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.

11 người Mỹ sơ tán khỏi tàu Diamond Princess đã mắc COVID-19

11 công dân Mỹ được sơ tán khỏi tàu Diamond Princess - neo đậu tại Yokohama, Nhật Bản - đã được xác nhận dương tính với nCoV.

Hiện có tổng cộng 13 công dân Mỹ được sơ tán khỏi con tàu trên đã được chuyển tới Trung tâm Y tế thuộc ĐH Nebraska để xét nghiệm. Chỉ trừ 2 người, tất cả số còn lại đều dương tính với nCoV.

Được biết 13 người trên được chuyển từ tàu Diamond Princess lên 2 chuyến bay sơ tán của chính phủ Mỹ vào ngày 17/2 vừa qua. 10 người trong số này được chuyển tới Trung tâm Y tế ĐH Nebraska và bị cách ly.

Iraq đóng cửa biên giới với công dân Iran trong vòng 3 ngày do lo ngại COVID-19

Công dân Iran sẽ không được phép di chuyển tới Iraq thông qua các cửa khẩu nằm dọc biên giới trên đất liên trong vòng 3 ngày, sau khi 5 ca nhiễm COVID-19 được báo cáo ở Iran.

Cơ quan hải quan Iraq đã áp dụng biện pháp trên sau khi có 2 người chết do virus corona chủng mới ở Iran. Mọi công dân Iraq hiện đang ở Iran được phép trở về nước, nhưng vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày để đảm bảo họ không bị nhiễm; chính quyền Iraq nêu rõ.

Nhiều chuyến bay bị hoãn: Hãng hàng không Kuwait Airways đã quyết định ngừng tất cả các chuyến bay tới Iran cho tới khi có thông báo thêm và khuyến cáo công dân không nên di chuyển tới thành phố Qom, phía Nam Iran.

Bộ Y tế Kuwait nói trong một tuyên bố rằng, họ khuyến cáo công dân không nên đến thành phố Qom của Iran. Những người trở về từ Qom sẽ phải bị cách ly trong vòng 14 ngày để đảm bảo không nhiễm COVID-19.

Kinh hoàng: 207 tù nhân trong nhà giam lây nhiễm tập thể, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn Đông bị bãi chức

Nhà tù Nhiệm Thành,nơi 207 tù nhân bị lây COVID-19 (Ảnh: Guancha)
Nhà tù Nhiệm Thành,nơi 207 tù nhân bị lây COVID-19 (Ảnh: Guancha)

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan, đã xảy ra hai vụ lây nhiễm tập thể nghiêm trọng tại hai nhà tù ở các tỉnh Sơn Đông và Chiết Giang. Tại nhà tù Nhiệm Thành ở Tế Ninh, Sơn Đông xảy ra ổ dịch, 207 tù nhân bị mắc COVID-19. Ông Giải Duy Tuấn, Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông, hôm nay 21/2 đã bãi chức vì bị năng lực phòng dịch kém. Nhà tù Thập Lý Phong ở tỉnh Chiết Giang cũng có 27 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 trong cùng ngày, chiếm hơn 90% các trường hợp mới bị bệnh trong tỉnh ngày hôm đó. Cả Chính ủy và giám đốc nhà tù cũng đã bị cách chức.

Australia: 2 hành khách tàu Diamond Princess về nước bị xác định dương tính nCoV

Máy bay đưa công dân Australia từ Nhật về nước (Ảnh: Đông Phương)
Máy bay đưa công dân Australia từ Nhật về nước (Ảnh: Đông Phương)

Tàu du lịch Diamond Princess, cập cảng Yokohama, Nhật Bản, đã trở thành một ổ dịch COVID-19, nhìeu nước đã thuê máy bay để đưa công dân về nước. Chính quyền Australia ngày 21/2 công bố: 2 công dân trên chuyên bay sơ tán đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 sau khi trở về Darwin International Airport.

Được biết, cả hai người đã trải qua kiểm dịch khi họ rời khỏi Nhật Bản, khi đó kết quả âm tính, nghĩa là họ không bị nhiễm bệnh. Sau khi trở về Australia, một phụ nữ 24 tuổi được phát hiện có các triệu chứng nhẹ như đau họng và chảy nước mũi. Cô được xác nhận bị bệnh sau khi xét nghiệm lại. Ngoài 2 người đã được chẩn đoán, 4 người khác cũng xuất hiện các triệu chứng như sốt và cần cách ly.

Người đứng đầu cơ quan y tế của Australia, ông Brendan Murphy, cho biết chính quyền đã chuẩn bị cho các trường hợp bị bệnh trở lại Australia và nói các bệnh nhân đang trong tình trạng tốt. Ông Murphy nói các hành khách trên tàu Diamond Princess được phép rời khỏi sau khi kiểm dịch, nhưng tình hình dịch bệnh trên tàu rất nghiêm trọng, không loại trừ công dân sẽ phát bệnh sau khi trở về. Ông nhấn mạnh rằng ngoài nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ, các nhân viên phi hành đoàn đều tránh tiếp xúc với hành khách, các hành khách cũng đeo khẩu trang và rửa tay. Tàu Diamond Princess có tổng cộng 612 người Australia, trong đó 46 người đã được xác nhận bị COVID-19 tại Nhật Bản, Australia đã thuê các chuyến bay để đón 164 người về nước.

Ukraine: xung đột dữ dội vì lập trại cách ly người từ Trung Quốc về

Người biểu tình đốt lửa ngăn chặn (Ảnh: Đông Phương)
Người biểu tình đốt lửa ngăn chặn (Ảnh: Đông Phương)

Hôm thứ Năm (20/2), chính quyền Ukraine đã đưa 70 người quốc tịch Ukraine di tản khỏi Trung Quốc đến một nhà điều dưỡng tại một ngôi làng ở miền trung tỉnh Poltava để cách ly. Hàng trăm người dân địa phương do sợ bị nhiễm nCoV đã biểu tình, lập rào chắn, đốt lốp xe để ngăn cản, thậm chí xung đột với cảnh sát. Một số người còn ném đá vào chiếc xe buýt chở người cần cách ly làm vỡ cửa kính nhưng may mắn không có ai bị thương. Cuộc đụng độ diễn ra từ sáng đến tối, cuối cùng xe buýt đã được các cảnh sát hộ tống đến đích. Cảnh sát cho biết 9 cảnh sát và 1 thường dân bị thương và được đưa vào bệnh viện, hơn một chục người biểu tình đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đến hiện trường để xoa dịu, hy vọng những người biểu tình hiểu được sự cần thiết phải lập các cơ sở cách ly tạm thời.

Hàn Quốc: số người bị COVID-19 đã tăng lên 156

COVID-19 tấn công quân đội Hàn Quốc (Ảnh: Guancha)
COVID-19 tấn công quân đội Hàn Quốc (Ảnh: Guancha)

Số trường hợp mới được chẩn đoán bị COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng mạnh trong vài ngày qua. Tính đến sáng ngày 21/2, 52 trường hợp mới đã được xác nhận tại nước này, đưa tổng số trường hợp được xác nhận bị bệnh đã lên tới 156 người.

Do sự lây lan của dịch bệnh, trong Lục quân, Không quân và Không quân đều có người bị COVID-19, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra lệnh hạn chế sĩ quan, binh sĩ ra ngoài doanh trại hay nghỉ phép. Theo Thông tấn xã Yonhap ngày 21, một người lính của một đơn vị lục quân ở tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc, được xác nhận đã bị nhiễm COVID-19.

Theo các cơ quan y tế địa phương, người lính này đã đến thăm bạn gái của anh ta ở Daegu và bạn gái của anh ta là một thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa đã bùng phát dịch bệnh trước đó. Trong số 52 trường hợp mới được xác nhận bị COVID-19 vào ngày 21/2, thì 39 có liên quan đến Nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu. Sáng sớm ngày 21, một sĩ quan Không quân ở Chungcheongnam-do, cũng được chẩn đoán bị COVID-19 và đã được đưa đến Bệnh viện quân đội ở Seoul để điều trị. Trước đó, người được xác nhận bị COVID-19 đầu tiên trong Quân đội Hàn Quốc đã được phát hiện trong Hải quân. Yonhap ngày 20/2 cho biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một thủy thủ hải quân 22 tuổi đã được xét nghiệm nCoV ở khu vực phía nam đảo Jeju ngày hôm đó đã cho kết quả dương tính.

Tỉnh Hồ Bắc: phát hiện 271 tù nhân bị COVID-19

Có 271 tù nhân ở Hồ Bắc bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Đông Phương)
Có 271 tù nhân ở Hồ Bắc bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Đông Phương)

Ủy ban Y tế và Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 21/2 công bố rằng tỉnh này đã xác nhận thêm 411 trường hợp bị COVID-19 vào ngày 20/2, sau đó cơ quan này đã sửa đổi thành 631 trường hợp, nói rằng do nhà tù không được đưa vào hệ thống báo cáo dịch bệnh nên dẫn đến sai lệch.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc cũng chỉ ra rằng có 271 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 tại các nhà tù trong tỉnh, trong đó 51 trường hợp đã được đưa vào thống kê liên quan của giai đoạn trước. Sau khi sửa đổi, số ca được xác nhận bị COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc đã được sửa đổi từ 62.442 thành 62.662, số trường hợp nghi ngờ mới được sửa đổi từ 1.269 thành 1.279 và số trường hợp nghi ngờ đã được sửa đổi từ 4.084 thành 4.094. Có 230 trường hợp được xác nhận tại nhà tù nữ Vũ Hán và 41 trường hợp khác được nhập từ nhà tù Sa Dương, Hán Tân. Được biết, Trại trưởng Nhà tù nữ Vũ Hán đã bị bãi chức do không thực hiện hiệu quả việc phòng dịch và một lính canh ở nhà tù Sa Dương đã bị cảnh cáo về đảng vì không báo cáo đúng sự thật Cục Nhà tù tỉnh Hồ Bắc nhấn mạnh rằng đến nay không có tù nhân nào chết vì COVID-19 trong tỉnh.

Tứ Xuyên: bệnh nhân COVID-19 chữa khỏi xuất viện lại nhiễm bệnh trở lại

Tính đến 21/2, đã có hơn 18.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi xuất viện trên cả nước Trung Quốc, nhưng một bệnh nhân được chữa khỏi ra viện ở Thành Đô, Tứ Xuyên và được về nhà cách ly, sau 10 ngày lại bị nhiễm COVID-19 trở lại. Phòng Tuyên truyền của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Thành Đô cho biết, bệnh nhân hiện đã được tái nhập viện.
Khu chung cư Cẩm Viên ở Vọng Giang, Thành Đô thông báo: một bệnh nhân bị COVID-19 mới chữa khỏi về nhà hôm 19/2 đã tới bệnh viện được chỉ định để kiểm tra lại, có đeo khẩu trang và găng tay trong suốt thời gian. Sau đó, cơ sở y tế ngay lập tức đón bệnh nhân và người trong gia đình tới để kiểm tra và cách ly theo dõi. Các nhân viên CDC ngay lập tức khử trùng nhà của bệnh nhân và các tuyến đường từ nhà họ đến cổng khu chung cư; sẽ tiếp tục khử trùng tòa nhà nơi bệnh nhân sống và theo dõi tình hình để thông báo kịp thời cho tất cả các gia đình.
Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Thường Đức của tỉnh Hồ Nam cũng cho biết, một phụ nữ đã nhập viện hai lần và được chẩn đoán COVID-19 vào lần nhập viện thứ hai. Nạn nhân trở về nhà từ Bắc Kinh vào ngày 19/1 và có dừng lại ở Vũ Hán, Hồ Bắc trên đường về. Cô ta thấy ớn lạnh, đau nhức cơ bắp và sốt vào ngày 29/1 rồi bị sốt trở lại sau khi trở về nhà. Cô được đưa vào bệnh viện cách ly ngày 31/1, nhưng 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Sau khi về nhà cô lại sốt và nhập viện một lần nữa vào ngày 6/2 và được xác định bị COVID-19 vào ngày 9/2.

Các bác sĩ ở Thành Đô hội chẩn về trường hợp bệnh nhân tái nhiễm ở Thành Đô. Ảnh: Đông Phương.
Các bác sĩ ở Thành Đô hội chẩn về trường hợp bệnh nhân tái nhiễm ở Thành Đô. Ảnh: Đông Phương.

 

Theo số liệu do Nhân dân Nhật báo tổng hợp, đến 24h đêm 20/2, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 75.101 (tăng 404 ca), nghi nhiễm 4.922 (tăng 1.277 ca), đã xuất viện 18.016 (tăng 2.334), số người tử vong đã lên tới 2.239 (tăng 116). Trên toàn thế giới đã có 76.196 người bị bệnh (châu Á: 75.476, (tàu Diamond Princess: 634, châu Âu 47, châu Mỹ 23, Đại Dương 15, châu Phi 1); chết 2.247 người.

Theo trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc, trung tâm và nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19, số người bệnh đã giảm nhiều. Từ 0 đến 24h đêm 20/2, cả tỉnh chỉ có thêm tổng số 411 ca mắc bệnh mới (Vũ Hán 319), đưa tổng số lên 62.442 ca mắc bệnh (Vũ Hán 45.376); đã xuất viện thêm trong ngày 1.451 người (Vũ Hán 766) đưa tổng số người được xuất viện lên 11.788; chết thêm 115 người (Vũ Hán 99), đưa tổng số ca tử vong lên 2.144 (Vũ Hán 1.684).

Hiện toàn tỉnh đang còn 42.056 người đang điều trị tập trung tại các bệnh viện; trong đó 8.979 ca nặng, 2.018 người nguy cấp; hiện có 4.084 trường hợp nghi nhiễm bệnh, đã tập trung cách ly 3.906 người; phát hiện 225.696 người tiếp xúc gần với những người bị bệnh, theo dõi y tế đối với 63.126 người.

Giáo sư Kha Hùy Bình ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung Vũ Hán qua đời ở tuổi 41, nghi bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Đông Phương).
Giáo sư Kha Hùy Bình ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung Vũ Hán qua đời ở tuổi 41, nghi bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Đông Phương).

Thêm một giáo sư Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung qua đời nghi nhiễm COVID-19 ở tuổi 41

Vũ Hán, Hồ Bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Ông Kha Hùy Binh, Giáo sư và Chủ tịch công đoàn của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Vũ Hán bị nghi mắc bệnh COVID-19 và đã qua đời vào ngày 19/2 ở tuổi 41. Đã có 5 giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đã chết trong nửa tháng qua, 3 trong số họ đã chết vì COVID-19.

Các đồng nghiệp từng lên mạng quyên góp để gây quỹ cho Kha Hùy Binh. Thông tin gây quỹ cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư limpo vào tháng 7 năm ngoái. Việc điều trị đã tiêu tốn hơn 700.000 NDT và sẽ mất khoảng 1 triệu NDT nữa. Nhà tài trợ gây quỹ xin đóng cửa gây quỹ và đã huy động được hơn 500.000 NDT. Ông đã được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào T giai đoạn 4  và nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, cuối cùng bị chết vì điều trị vô hiệu.

Đã có 29 người nước ngoài bị mắc COVID-19 ở Trung Quốc, 18 người đã xuất viện, 2 tử vong (Ảnh: Guancha)
Đã có 29 người nước ngoài bị mắc COVID-19 ở Trung Quốc, 18 người đã xuất viện, 2 tử vong (Ảnh: Guancha)

29 công dân nước ngoài ở Trung Quốc bị COVID-19, 18 người đã khỏi bệnh, 2 tử vong

Văn phòng Thông tin Quốc Vụ viện Trung Quốc ngày 20/2 đã tổ chức một cuộc họp báo tại Vũ Hán, Hồ Bắc về tình hình phòng chống dịch bệnh,  Ông Đinh Hướng Dương, phó tổng thư ký Quốc Vụ viện, cho biết có tổng cộng 29 công dân nước ngoài ở Trung Quốc đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19; trong đó có 18 người được chữa khỏi; 2 người chết và 9 người còn lại đang được điều trị cách ly. Các thành viên khác của Nhóm chỉ đạo trung ương tham dự buổi họp báo cũng bày tỏ thương tiếc trước các thày thuốc đã qua đời trong khi chăm sóc y tế và các bệnh nhân đã chết trong dịch bệnh.

Ông Đinh Tương Dương cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh ở Hồ Bắc và Vũ Hán đã đạt được kết quả có tính giai đoạn. Số ca mắc mới hàng ngày đã giảm nhiều lần và số lượng bệnh nhân xuất viện cũng tăng đều đặn. Số bệnh nhân xuất viện hơn 500 người mỗi ngày liên tiếp cho thấy tình hình dịch bệnh đã từ sự bùng phát trước đây chuyển sang xu thế giảm dần.

Ngoài ra, ông Liên Duy Lương, thành viên của Nhóm chỉ đạo trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, cho biết để giải quyết vấn đề thiếu giường, Nhóm chỉ đạo trung ương đang làm việc cả ngày lẫn đêm để đạt được mục tiêu “giường đợi người”, tăng thêm số bệnh viện được chỉ định, tăng thêm số bệnh viện khoang vuông, cải tạo các điểm cách ly điều trị. Số phòng có khả năng điều trị bênh có khả năng tới 70.000 giường. Vì thế, ngân sách trung ương đã thu xếp hơn 700 triệu NDT trợ cấp ba đợt liên tiếp hỗ trợ xây dựng năng lực điều trị y tế ở Vũ Hán.

Số người bị bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng nhanh (Ảnh: Đa Chiều).
Số người bị bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng nhanh (Ảnh: Đa Chiều).

Hàn Quốc một ngày có thêm 53 ca mắc bệnh mới

Theo Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc ngày 20/2, tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, Hàn Quốc đã bổ sung thêm 53 trường hợp viêm COVID-19, đưa tổng số lên 104 trường hợp được xác nhận bị bệnh và có ca tử vong đầu tiên. Trong số 53 trường hợp này, có 51 trường hợp ở khu vực Gyeongsangbuk-do, thành phố Daegu.

Hiện tại, số trường hợp được chẩn đoán COVID-19 ở Daegu và Gyeongsangbuk-do đã lên tới 70, chiếm gần 70% tổng số các ca bệnh tại Hàn Quốc, nhưng chỉ 3 hôm trước, không có trường hợp nào được xác nhận tại đây.

Trong số 70 người này, 42 người đã tham gia vào buổi cầu nguyện của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) hôm 18/2 cùng với bệnh nhân đầu tiên trong khu vực và là trường hợp thứ 31 ở Hàn Quốc. Một quan chức Bộ ứng phó khẩn cấp của Hàn Quốc, nói rằng bệnh COVID-19 đã vượt qua mạng lưới phòng chống dịch bệnh và đã bắt đầu lan rộng khắp các cộng đồng Hàn Quốc.

Iran đã có 5 người mắc COVID-19 với 2 ca tử vong (Ảnh: Đa Chiều).
Iran đã có 5 người mắc COVID-19 với 2 ca tử vong (Ảnh: Đa Chiều).

Iran đã có 5 người mắc COVID-19, tử vong 2

 Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran cho biết hôm thứ Năm (20/2), đã có thêm 3 trường hợp ở Iran được chẩn đoán mắc COVID-19. Trong vòng hai ngày, tổng số đã có 5 trường hợp được xác nhận bị COVID-19  tại nước này.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Kianush Jahanpur đã viết bản tweet: “2 người ở Qom và 1 người ở Arak dương tính với nCoV và tổng số trường hợp được xác nhận ở Iran đã lên tới 5 trường hợp”.

Ngày hôm trước, Iran đã lần đầu tiên thông báo về 2 trường hợp được xác nhận bị COVID-19. Cuối ngày hôm đó, 2 bệnh nhân được cho là công dân Iran này được tuyên bố đã chết.